Giết người vì bị chửi là 'thằng thổ'

17/04/2017 21:47 GMT+7

Ngày 17.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau tiến hành thẩm vấn đối với Lý Văn Giỏi (17 tuổi) về hành vi giết người.

Trước đó ngày 16.4, bà Hà Thị Ngon (ngụ xã Hàm Rồng, H.Năm Căn, Cà Mau) phát hiện thi thể cháu ruột mình là Lê Văn Phụng (15 tuổi) ở đám lá dừa nước phía sau vuông nuôi tôm của hàng xóm trong giai đoạn phân hủy nên báo cơ quan công an.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Cà Mau đến ngay hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não.
“Nhận định đây là vụ án giết người nên có khả năng mâu thuẫn cá nhân, Cơ quan CSĐT tập trung nhiều lực lượng, chia làm nhiều hướng xác minh ngay trong đêm 16.4. Đến rạng sáng 17.4, lực lượng làm nhiệm vụ có đủ chứng cứ Giỏi là nghi can giết người nên khuyên người thân vận động Giỏi ra đầu thú”, một điều tra viên cho biết.
Đến 13 giờ 30 ngày 17.4, Giỏi ra đầu thú. Ban đầu, Giỏi khai nhận sáng 15.4, khi Giỏi đi đến Trường THCS Hàm Rồng thì gặp Phụng đang ngồi ở đầu cầu gần trường. Khi thấy Giỏi đi đến, Phụng gọi  là “thằng thổ”. Nghe thế nên Giỏi tức, rủ nhau ra phía sân trường đánh nhau.
Trong lúc đánh nhau, Giỏi lấy cây đước đánh đầu Phụng. Bị đánh bất ngờ, Phụng ngã xuống bất  tỉnh. Sau đó, Giỏi mang xác Phụng ra vuông tôm giấu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.