Giết vợ bằng chích điện

23/08/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 23.8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chề Lỳ Coòng (44 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) 16 năm tù về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 23.8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chề Lỳ Coòng (44 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) 16 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Coòng và chị Vi Thị Thảo (31 tuổi) sống chung với nhau từ năm 1998 và có 3 người con chung.

Trong thời gian sống chung do mâu thuẫn nên Thảo viết đơn xin ly hôn, nhưng được TAND H.Bù Đăng hòa giải thành công.

Thời gian này, Coòng bị viêm tủy dẫn đến 2 chân yếu dần.

Dùng điện chích vợ đến chết
Bị cáo Chề Lỳ Coòng bị liệt hai chân nên được ngồi trước vành móng ngựa

Trưa 19.9.2012, Thảo đòi đi Bình Dương làm công nhân nhưng Coòng không đồng ý nên 2 vợ chồng cãi nhau.

Lúc này, Coòng bắt đầu nảy sinh ý định giết vợ.

Coòng lấy một đoạn dây điện dài 7 m nối một đầu vào máy hàn ở sau nhà rồi kéo dây vào trong nhà tắm, gắn vào móc áo quần bằng nhôm.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, đợi cho Thảo đi vào nhà tắm, Coòng đóng cầu dao máy hàn. Lúc này, Thảo đụng vào móc áo bị điện giật ngã ngửa xuống nền nhà tắm, bất tỉnh.

Thấy vợ đã gục xuống, Coòng đi ra ngoài xem tivi.

Khoảng 10 phút sau, con gái lớn của chị Thảo đi vào nhà tắm thì phát hiện mẹ nằm dưới nền, nên kêu cứu.

Coòng vẫn giả vờ không biết, tắt cầu dao điện, nói vợ bị trúng gió và gọi mọi người đưa Thảo đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định được Coòng chính là người đã giết vợ bằng cách chích điện.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.