Giết vợ do ghen tuông rồi tự sát bất thành

15/04/2016 16:20 GMT+7

Sẵn mối nghi vợ ngoại tình, khi thấy vợ đi về khuya, ông Vình dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà vợ tử vong tại chỗ. Ông Vình cũng tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sẵn mối nghi vợ ngoại tình, khi thấy vợ đi về khuya, ông Vình dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà vợ tử vong tại chỗ. Ông Vình cũng tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 15.4, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Văn Vình (63 tuổi, trú thôn 7D, xã Ea Phê, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) 13 năm tù về tội giết người.
Ông Vình tại phiên tòa - Ảnh: Nguyên Bình

Theo cáo trạng, thời điểm năm 2015, ông Vinh thường đánh đập, chửi bới vợ mình là bà Lý Thị Rén (65 tuổi) do nghi ngờ bà Rén ngoại tình.
Tối 4.4.2015, bà Rén có việc ra ngoài đến khuya mới về nhà. Nghi ngờ vợ có hành vi bất chính, ông Vình ấm ức cả đêm. Đến sáng 5.4.2015, ông Vình xuống bếp lấy một con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người bà Rén.
Nghe bà Rén đau đớn kêu la, anh Hoàng Văn Tướng, con trai ông Vinh và bà Rén, đang ở phía sau nhà đạp cửa xông vào thấy bà Rén bị thương nằm dưới nền nhà bếp, trên người máu chảy đầm đìa.
Anh Tướng chạy lên nhà trên thì thấy ông Vình đang dùng dao tự đâm vào ngực mình. Anh Tướng giật con dao khỏi tay ông Vình rồi hô hoán những người xung quanh đưa ông Vình đi bệnh viện cấp cứu. Còn bà Rén đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.