Gọi tàu thuyền tránh xa vùng nguy hiểm trên Biển Đông

27/05/2016 07:39 GMT+7

Lúc 14 giờ ngày 26.5, vị trí tâm ATNĐ được xác định ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 113,2 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Ngày 26.5, Ban Chỉ đạo T.Ư phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi chính quyền các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ ngành T.Ư yêu cầu triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông.
Cụ thể, theo dõi chặt chẽ số lượng tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng biển gần với phạm vi ảnh hưởng của ATNĐ, có liên lạc và thông báo thường xuyên cho chủ các phương tiện nhanh chóng di chuyển ra ngoài vùng biển nguy hiểm, được xác định từ phía bắc vĩ tuyến 15 cho đến phía đông kinh tuyến 110. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu.
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 14 giờ ngày 26.5, vị trí tâm ATNĐ được xác định ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 113,2 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Vùng gần tâm ATNĐ, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, tương đương 40 - 50 km/giờ, giật cấp 7 - 8. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, ATNĐ này di chuyển theo hướng bắc, tốc độ từ 15 - 20 km/giờ. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía tây bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động mạnh. Ngoài ra, hoàn lưu của ATNĐ kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh ở phía nam nên khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông mạnh. Gió mùa tây nam sẽ mạnh từ cấp 4 - 6, giật cấp 7 - 8 với sóng biển cao từ 2 - 4 m.
Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến chiều 26.5 đã tìm thấy thi thể chị Trần Thị Thoan (26 tuổi, xóm Vạn Thành 1, xã Quân Chu, H.Đại Từ) tại khu vực cầu tràn Tân Ấp, xã Phúc Thuận, H.Phổ Yên cách vị trí gặp nạn ban đầu gần 10 km. Trước đó, đêm 25.5, trên đường đi làm về nhà khi qua ngầm tràn dân sinh xã Quân Chu thì xuất hiện lũ ống bất ngờ khiến chị Thoan bị cuốn trôi mất tích. Nhận tin báo, UBND H.Đại Từ huy động gần 100 người tham gia tìm kiếm cứu nạn. Cũng theo ông Nam, trong đêm 25 và rạng sáng 26.5, trên địa bàn nhiều xã trong H.Đại Từ đã có mưa lớn gây ra lũ ống, lũ quét cục bộ trên các sông, suối và làm ngập các cầu, ngầm tràn dân sinh tại các xã Bình Thuận, Phú Cường, Ký Phú, Cát Nê, Quân Chu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.