GS Engineering & Construction đầu tư đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè

23/11/2007 19:47 GMT+7

(TNO) Ngày 22.11, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương giao Công ty GS Engineering & Construction (Hàn Quốc) nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng đường trên cao dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè theo hình thức “Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao” (B.O.T).

UBND thành phố cũng giao cho Giám đốc Sở Giao thông Công chính làm việc cụ thể với GS Engineering & Construction, yêu cầu Công ty này triển khai thực hiện tuyến đường với tiến độ nhanh nhất để có thể đáp ứng yêu cầu cấp bách về giao thông hiện nay.

Dự án đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè được nghiên cứu từ năm 2004 nhưng chưa thể triển khai vì thiếu vốn. Theo hồ sơ kêu gọi đầu tư, đường trên cao sẽ bắt đầu từ khu vực Lăng Cha Cả, chạy theo đường Bùi Thị Xuân - kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và tiếp đất tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (gần cầu Thị Nghè 2). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 8,2 km, chiều rộng 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tuổi thọ công trình 100 năm... Tổng kinh phí khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng khoảng 2.200 tỷ đồng, đền bù giải tỏa khoảng 1.300 tỷ đồng.

Minh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.