Hà Nội 1 người chết, 5 người bị thương do bão số 1

28/07/2016 10:19 GMT+7

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai UBND thành phố Hà Nội cho biết, tính đến sáng nay 28.7, đã có 1 người chết, 5 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 1 .

Từ 19 giờ ngày 27.7 đến 7 giờ ngày 28.7, lượng mưa đo được ở Hà Nội khá cao, với một số điểm vượt 100 mm như Vân Đình, Phú Xuyên, khu vực nội thành lượng mưa cũng khá cao 69 mm, Láng là 80,3 mm; mực nước trên các hồ và sông chính cũng tăng nhanh. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã vận hành 3 trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng bông 2 và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.
Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay 28.7, khu vực nội thành có một số điểm ngập từ 0,2 - 0,3 m như Phạm Văn Đồng, Minh Khai tại chân cầu Vĩnh Tuy, Trường Chinh, Hoàng Mai… Ngoài ra, lượng cây bị đổ và gãy cành khá nhiều.
Đặc biệt, báo cáo của Trưởng ban tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết lúc 14 giờ 45 ngày 27.7 tại nhà ông Đặng Văn Đáng, thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên xảy ra đổ tường lan can tầng 2, làm 1 người chết, 5 người bị thương. Tại huyện Mỹ Đức có 4 hộ bị hỏng mái, 1 nhà xưởng tốc mái và đổ nhiều cột điện…
Dự báo do ảnh hưởng của bão, trong vài giờ tới khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có TP.Hà Nội vẫn có gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 9, cấp 10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.