Hà Nội bắn pháo hoa 31 điểm Tết âm lịch

19/01/2016 18:35 GMT+7

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm tại 30 quận, huyện, thị xã trong đêm giao thừa Bính Thân (ngày 8.2.2016).

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm tại 30 quận, huyện, thị xã trong đêm giao thừa Bính Thân (ngày 8.2.2016).

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 31 điểm - Ảnh minh họa: T.NHà Nội sẽ bắn pháo hoa 31 điểm - Ảnh minh họa: T.N
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 8.2, tức đêm giao thừa, dự kiến bắn pháo hoa tại 31 trận địa với 6 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp tại 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, năm nay sẽ không bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân. Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao đêm giao thừa tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm quận Hà Đông, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây, trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các điểm bắn pháo hoa khác.
Hà Nội cũng sẽ tổ chức chương trình Tết Việt bên ngoài bảo tàng Hà Nội, giới thiệu Tết Việt truyền thống cho lớp trẻ cũng như các sản phẩm cổ truyền, sân khấu ngoài trời…
Liên quan đến việc trang trí đường hoa gây phản cảm khiến dư luận bức xúc thời gian qua, ông Động thừa nhận, việc trang trí đường hoa vừa qua về mặt quy trình có phần chưa chặt chẽ vì chưa thi tuyển được, chưa lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, cơ quan báo chí. “Về quy trình có một đơn vị tư vấn thiết kế và phải thông qua Hội đồng nghệ thuật của Sở. Giữa thiết kế 3D trên giấy và ra hiện trường vẫn còn phải điều chỉnh. Sở Văn hóa - Thể thao vừa làm vừa nghe ý kiến và điều chỉnh cho phù hợp”, ông Động nói.
Ông Động khẳng định về lâu dài, khi xây dựng kế hoạch trang trí phải thi tuyển thiết kế cho tất cả các tuyến đường, sau khi xét duyệt chủ đề, trang trí chi tiết mới được trang trí chính thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.