Hà Nội: Bắt ‘bà trùm’ điều hành đường dây lô đề 1.200 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
22/05/2021 13:18 GMT+7

Công an TP.Hà Nội vừa phá đường dây ghi lô đề cực lớn, với giao dịch mỗi ngày hàng tỉ đồng, do người phụ nữ cầm đầu. Từ 2019 đến nay, đường dây này đã giao dịch số tiền lên tới 1.200 tỉ đồng.

Chiều 22.5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác để điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, tối 6.5, một nhóm 6 người đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ ở Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Qua khai thác, nhóm này khai ra Phương và nhiều người liên quan khác.
Mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội xác định từ năm 2019, Phương nhận ghi lô đề cho nhiều người với số tiền giao dịch rất lớn. Quá trình trao đổi, tổ chức ghi lô đề, Phương và đồng bọn đều sử dụng sim rác hoặc thông qua các mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm này xóa hết tin nhắn để hủy dấu vết.
Trong vụ án này, Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (41 tuổi) cùng trú tại Hà Nội là 3 người đã tích cực giúp sức cho Phương ghi lô đề và nằm trong số 8 người bị khởi tố kể trên.
Theo lãnh đạo PC02 Công an TP.Hà Nội, từ năm 2019 đến nay, đường dây lô đề của Phương đã giao dịch số tiền lên tới gần 1.200 tỉ đồng. Trong đó, chỉ riêng này 6.5, Tuyết và Thanh đã giúp “bà trùm” ghi gần 2,2 tỉ đồng.
Ngoài vụ án này, PC02 Công an TP.Hà Nội cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.