Hà Nội bổ nhiệm giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Văn hoá - Thể thao

Mai Hà
Mai Hà
05/08/2021 12:54 GMT+7

2 vị trí giám đốc Sở vừa được bổ nhiệm là Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Theo thông báo về công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội,  ông Trần Thế Cương (48 tuổi), Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.
Ông Trần Thế Cương được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cuối tháng 2.2021. Trước đó, ông Cương là Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm. Trong khi đó, vị trí Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo hiện chưa có nhân sự sau khi ông Chử Xuân Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cuối năm 2020.
Ông Đỗ Đinh Hồng (56 tuổi), Bí thư Huyện ủy Mê Linh, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao thay ông Trần Thế Cương. Trước đó, ông Hồng từng giữ vị trí Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội giai đoạn 2015 - 2017. Giữa năm 2017, ông Hồng được phân công làm Bí thư Huyện ủy Mê Linh.
Thành uỷ Hà Nội cũng điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Việt Hải (51 tuổi), Phó trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT.
Ông Trần Việt Anh (56 tuổi) Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV, chuyển công tác đảm nhận nhiệm vụ chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.
Ngoài ra, Thành uỷ Hà Nội cũng điều động, bổ nhiệm chức vụ 2 Phó chánh Văn phòng UBND TP là bà Phạm Thị Thu Huyền (45 tuổi), hiện đang là Phó chủ tịch UBND H.Thanh Trì, và ông Nguyễn Mạnh Quân (46 tuổi), hiện là Phó chủ tịch UBND H.Đông Anh.
Sau thông báo của Thành ủy Hà Nội, Ban cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội sẽ triển khai thủ tục về công tác cán bộ theo quy trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.