Hà Nội cải cách toàn diện nền hành chính

05/12/2015 06:45 GMT+7

Sáng qua, HĐND TP.Hà Nội đã xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016 của ông Nguyễn Thế Thảo, và bầu Chủ tịch UBND TP.

Sáng qua, HĐND TP.Hà Nội đã xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016 của ông Nguyễn Thế Thảo, và bầu Chủ tịch UBND TP.

Ông Nguyễn Thế Thảo (phải) tặng hoa cho ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh: Ngọc ThắngÔng Nguyễn Thế Thảo (phải) tặng hoa cho ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh: Ngọc Thắng
Do không có ai đề cử, ứng cử thêm, HĐND đã tiến hành bầu với danh sách một ứng viên do Thành ủy giới thiệu là thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội.
Với tỷ lệ phiếu 87/89, tương ứng với 94,64% phiếu đồng ý, ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP khóa 2011 - 2016.
Trong bài phát biểu từ nhiệm, nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết việc xin từ nhiệm xuất phát từ trách nhiệm cá nhân trước yêu cầu nhiệm vụ của TP, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Chung sẽ hoàn thành tốt cương vị tân Chủ tịch.
Cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND TP, ông Chung khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng đáp ứng yêu cầu mong muốn một đời sống tốt đẹp hơn của nhân dân thủ đô. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ đã đặt ra, ông Chung cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng nhà nước pháp quyền, dân chủ, gắn bó mật thiết, hết lòng phục vụ nhân dân.
Cũng trong sáng qua, HĐND TP.Hà Nội khóa 14 đã chính thức bế mạc sau 4 ngày làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.