Hà Nội: Có thể dùng bản sao CMND, thẻ sinh viên để mua vé tàu Tết

26/11/2005 22:03 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội vừa có kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán. Để cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết hơn, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Nhật Tiến, Phó tổng giám đốc công ty và được ông cho biết:

- Bình thường hằng ngày có 5 đôi tàu chạy Hà Nội - Sài Gòn, dịp Tết sẽ tăng cường  thêm thành 10 đôi. Từ ngày 15 - 27.1.2006 (tức 16 - 28 tháng chạp), ngành đường sắt sẽ giữ nguyên giá vé chặng Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Sài Gòn; giảm tối đa 10% giá vé trên các đoàn tàu Thống Nhất đi từ ga Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định đến các ga Tháp Chàm, Mương Mán, Biên Hòa, Sài Gòn; khách đi trên các đoàn tàu Thống Nhất mở thêm (TN7, TN9, TN11, TN13, TN15, TN17, TN19) chạy trên chặng này được giảm đến 30% giá vé.

Sau Tết, từ 1 - 17.2 (tức mùng 4 - 20 tháng giêng Bính Tuất) các đoàn tàu từ Hà Nội đi Sài Gòn giá vé sẽ tăng từ 3 - 10% so với giá hiện hành, trừ vé loại giường nằm khoang 4 giường, điều hòa không khí vẫn giữ mức 995.000 đồng/vé.

Ga Hà Nội sẽ bán vé Tết từ ngày 2.12. Để mua vé người mua phải xuất trình chứng minh nhân dân, nếu bị mất phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương; thẻ sinh viên, giấy phép lái xe; thẻ nhà báo, trẻ em phải có giấy khai sinh, khách nước ngoài phải có hộ chiếu. Khi đi mua vé, người dân có thể sử dụng bản sao của các loại giấy tờ trên nhưng khi lên tàu phải mang theo bản gốc để đối chiếu. Từ ga Hà Nội đi các ga phía Nam, quy định này áp dụng từ ngày 31.1 - 7.2.2006 (tức mùng 3 - 10 tháng giêng Bính Tuất).

* Năm nay tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng của ngành đường sắt thấp hơn nhiều so với mức tăng của hành khách, liệu tình trạng quá tải có xảy ra?

- Ông Trần Nhật Tiến: Tôi kêu gọi mọi người hãy sớm lên kế hoạch đi lại, tránh tập trung vào một số ngày cận Tết và sau Tết. Theo dự tính, trong dịp Tết lượng khách đi lại tăng khoảng 8-10%. Nếu các tàu đã hoạt động hết công suất mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của hành khách, chúng tôi sẽ quyết định bán thêm ghế phụ, giá vé ghế phụ bằng 80% so với giá của loại vé thấp nhất đoàn tàu.

* Người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận có được đặt mua vé qua mạng?

- Hiện nay ngành đường sắt chỉ mới thí điểm đặt mua vé qua mạng ở TP.HCM, còn ở Hà Nội chưa triển khai.

* Ga Hà Nội có biện pháp gì để hạn chế những tiêu cực trong việc mua bán vé?

- Ngay cả tôi khi đi qua ga Hà Nội cũng bị "cò" mời mua vé. Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi vừa làm việc với công an nhờ giúp đỡ. Nhân đây, tôi đề nghị hành khách nên vào ga mua vé để bảo đảm an toàn. Về phía mình, chúng tôi cũng đã triển khai các quy định rất nghiêm ngặt, nếu nhân viên, tập thể nào để xảy ra tiêu cực thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Trong dịp Tết, nhân viên bán vé phải thực hiện đúng quy định mỗi hành khách chỉ được mua 4 vé, từ 5 - 10 vé phải có ý kiến của lãnh đạo đội vé, trên 10 vé phải xin ý kiến lãnh đạo ga. Hằng ngày, đội trưởng đội vé phải thông báo công khai trên bảng số chỗ còn lại của các ga lẻ.

* Các tàu địa phương sẽ bị cắt giảm trong dịp Tết, vậy hành khách thường đi trên các chuyến tàu này sẽ ra sao?

- Ngày thường có 2 chuyến tàu chạy Hà Nội - Vinh, trong dịp Tết có thể cắt hai chuyến này nhưng không vì thế mà hành khách phải chọn phương tiện di chuyển khác. Trước Tết, tàu từ Hà Nội đi Sài Gòn rất vắng khách, hành khách đi Hà Nội - Vinh sẽ được bố trí đi vào các chuyến này. Các tuyến khác như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng là những tuyến "cơm áo, gạo tiền" của chúng tôi nên công ty sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để lập thêm tàu hoặc nối thêm toa. Trên những tuyến này vào các ngày 29 và mùng 1 Tết, tàu vẫn chạy để phục vụ hành khách.

Lịch chạy tàu trong dịp Tết tại ga Hà Nội

Tàu SE1 xuất phát lúc 19g, đến ga Sài Gòn lúc 4g; Tàu SE3 lúc 23g, đến ga Sài Gòn lúc 4g30; Tàu SE5 - lúc 15g, đến ga Sài Gòn lúc 21g30; Tàu TN3 - lúc 13g30, đến ga Sài Gòn lúc 3g30; Tàu TN5 lúc 15g50, đến ga Sài Gòn lúc 8g30; Tàu TN7 lúc 19g50, đến ga Sài Gòn lúc 11g05; Tàu TN9 lúc14g, đến ga Sài Gòn lúc 7g40; Tàu TN11 lúc 21g, đến Sài Gòn lúc 14g20; Tàu TN13 lúc 22g, đến ga Sài Gòn lúc 16g10; Tàu S15 lúc 23g50, đến ga Sài Gòn lúc 16g50; Tàu TN17 lúc 9g15, đến ga Sài Gòn lúc 2g00; Tàu TN19 lúc 9g45, đến ga Sài Gòn lúc 2g45. Hầu hết các tàu đều dừng trả và đón khách ở tất cả các ga.

Xuân Toàn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.