Hà Nội ngập sâu do mưa lớn sau bão số 2

17/07/2017 13:01 GMT+7

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 .

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, sáng nay (16.7), tại Hà Nội đã có mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nước, trong đó có nhiều tuyến đường ngập sâu như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Trường Chinh, Thái Hà...
Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Nguyễn Ngọc Nại, Vũ Trọng Phụng..., nhiều phương tiện bị chết máy do nước ngập tới nửa bánh xe. Người tham gia giao thông phải rất vất vả mới vượt qua được các điểm ngập úng trên đường. Nhân viên công ty thoát nước đã có mặt tại các điểm ngập úng để bơm chống ngập, nhưng không đem lại hiệu quả như mong muốn. 
Một số khu dân cư nằm trên đường Cầu Giấy, đường Hoàng Sâm, đường Phùng Chí Kiên thuộc quận Cầu Giấy cũng bị ngập nước. Các gia đình sát mặt đường, hoặc ở tầng 1 của khu tập thể phải dùng tấm chắn ngăn nước tràn vào nhà.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nội thành Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa lớn. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 - 0,3 m, như: Hoa Bằng, Trần Bình, Phan Văn Trường, Pham Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính (Tân Mai), Hoàng Mai, Định Công, Bến xe phía Nam (Giải Phóng), Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội)...
Dưới đây là một số hình ảnh về đường phố, khu dân cư ở Hà Nội bị ngập trong sáng nay, 17.7:
mua-ngap-duong
Mưa lớn kéo dài ở Hà Nội khiến nhiều tuyến phố ngập nước Ảnh Minh Chiến
mua-ngap-duong
Đường phố chìm trong nước Ảnh Minh Chiến
mua-ngap-duong
Các phương tiện di chuyển khó khăn khi nước ngập sâu nửa bánh xe trên đường Vũ Trọng Phụng
mua-ngap-duong
Nước ngập sâu tại khu vực đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) Ảnh Minh Chiến
mua-ngap-duong
Đường Nguyễn Ngọc Nại (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng chìm sâu trong nước Ảnh Ngọc Thắng
mua-ngap-duong
Nước ngập sâu nửa bánh xe ô tô Ảnh Ngọc Thắng
mua-ngap-duong
Nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ vượt qua đoạn đường ngập úng trên phố Nguyễn Ngọc Nại Ảnh Ngọc Thắng
mua-ngap-duong
Đến 11 giờ, cơn mưa vẫn chưa ngớt, nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn chìm sâu trong nước Ảnh Ngọc Thắng
mua-ngap-duong
Nhiều xe bị chết máy do ngập nước Ảnh Ngọc Thắng
mua-ngap-duong
Một khu dân cư ở quận Cầu Giấy bị ngập nước Ảnh Minh Chiến
mua-ngap-duong
Người dân phải dùng gỗ chắn nước ngập vào nhà Ảnh Minh Chiến
mua-ngap-duong
Người dân ở tầng 1 của khu tập thể trên đường Hoàng Sâm (Cầu Giấy) tát nước trong nhà ra bên ngoài Ảnh Minh Chiến
mua-ngap-duong
Một cụ ông đứng nhìn cảnh nước tràn vào nhà. Gia đình cụ phải lắp máy bơm để bơm nước bên trong ra đường Ảnh Minh Chiến
mua-ngap-duong
Nước tràn vào cả chân cầu thang Ảnh Minh Chiến

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Hoa Bắc, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn huyện có mưa lớn liên tục từ sáng qua (16.7) đến trưa nay (17.7) và hiện trời vẫn đang mưa lớn. Nước từ trong núi chảy ra làm ngập một đoạn đường trước cửa khách sạn Mường Thanh Mộc Châu, sâu khoảng 0,3 m và có dòng chảy lớn, khiến các phương tiện giao thông qua lại khá khó khăn.

UBND huyện Sơn La đã huy động 3 máy xúc đến hiện trường để san gạt, tạo rãnh thoát nước, giải toả điểm ngập úng này. Hiện, lực lượng cảnh sát giao thông đang túc trực tại hiện trường để hướng dẫn cảnh báo và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Ngoài điểm ngập này, đoạn quốc lộ 6 qua khu vực trung tâm thị trấn nông trường Mộc Châu cũng xảy ra ngập úng cục bộ.

Phan Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.