Hà Nội xử lý cả công an phường

04/09/2017 08:17 GMT+7

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều tuyến phố chiều rộng còn lại dành cho người đi bộ nhỏ hơn diện tích quy định tối thiểu.

Sau hơn nửa năm triển khai trả lại vỉa hè cho người đi bộ, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị TP.Hà Nội (Ban 197), dù đạt nhiều kết quả tích cực, song thực tế nhiều điểm đã xử lý nhưng không duy trì được; tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường giờ cao điểm vẫn còn tồn tại.
Còn theo khảo sát của Ban Đô thị thuộc HĐND TP.Hà Nội, công tác quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều tuyến phố chiều rộng còn lại dành cho người đi bộ nhỏ hơn diện tích quy định tối thiểu.
Để đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường được tái lập nghiêm túc, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải nhiều lần khẳng định kiên quyết xử lý lấn chiếm vỉa hè, nếu quận, huyện, xã, phường nào để xảy ra việc mất trật tự đô thị, lãnh đạo nơi đó sẽ bị xử lý nghiêm. Hà Nội cũng đã thành lập 5 đoàn kiểm tra xuống các quận, huyện với mục đích không để diễn ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đưa ra hình thức kỷ luật nếu cán bộ phường cố tình buông lỏng quản lý. Mới đây, ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND Q.Hà Đông, cho biết qua kiểm tra, công tác duy trì kết quả sau ra quân xử lý vi phạm trật tự vỉa hè tại một số phường chưa hiệu quả. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán còn tái diễn, đặc biệt là ngoài giờ hành chính và trong những ngày nghỉ, ngày lễ. Từ thực tế này, Công an Q.Hà Đông đã kiểm điểm 8 công an phường để xảy ra lấn chiếm vỉa hè.
Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết việc xử lý lãnh đạo phường vì để vi phạm trật tự vỉa hè cũng đã được quận thực hiện. Năm 2016, quận đã có văn bản chỉ đạo tới các phường yêu cầu thực hiện nghiêm công tác xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị. "Quận đã nhắc nhở, thậm chí có hình thức kỷ luật với nhiều lãnh đạo, cán bộ phường, công an phường vì vi phạm công tác trật tự vỉa hè", ông Long nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.