Hà Tĩnh bắt 2 vụ vận chuyển 75.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

Phạm Đức
Phạm Đức
04/08/2020 11:20 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 75.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, 4.8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự trên QL 1A (đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ công tác phía Nam của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe khách mang biển số 29B - 085.39 lưu thông theo hướng bắc - nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe khách này vận chuyển 20 thùng các tông, bên trong đựng 50.000 chiếc khẩu trang y tế.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Văn Lệ (50 tuổi, trú tại TT.Yên Ninh, H.Yên Khánh, Ninh Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên và khai được thuê vận chuyển số khẩu trang này từ tỉnh Ninh Bình vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tài xế xe khách không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khẩu trang được thuê vận chuyển

Ảnh Tân Kỳ

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Lệ và tịch thu toàn bộ số khẩu trang nói trên để bàn giao cho cơ quan chuyên môn xử lý.
Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1.8, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khi tuần tra kiểm soát trên QL 1A, đoạn qua địa phận TX.Hồng Lĩnh, cũng phát hiện và bắt giữ chiếc xe ô tô mang biển số 74B - 007.79, do tài xế Nguyễn Văn Thương (53 tuổi, trú tại TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc, vận chuyển 25.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện hàng trăm ngàn khẩu trang 3M nhái nhãn hiệu Mỹ giữa đại dịch Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.