Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
21/05/2021 17:21 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 2 người đàn ông đang cắt rừng nhập cảnh trái phép về Việt Nam, đoạn qua khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 sáng nay, 21.5, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 8A, đoạn thuộc địa phận thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 2 người vừa cắt rừng từ Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắt giữ 2 người cắt rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

2 người này được xác định là Đỗ Văn Vịnh (28 tuổi) và Hoàng Văn Tuân (32 tuổi, cùng ngụ tại xã Tân Văn, H.Bình Gia, Lạng Sơn).

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã đưa 2 người nhập cảnh trái phép đi cách ly theo quy định

Ảnh Minh Toàn

Khai với lực lượng chức năng, Vịnh và Tuân cho biết đã sang Lào làm nghề xây dựng từ tháng 2. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không có việc làm và mẹ của Tuân bị ốm nên cả hai quyết định thuê một người Lào dẫn đường cắt rừng về Việt Nam với giá 2 triệu kíp Lào.
Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thực hiện chặt chẽ theo quy trình phòng chống dịch đối với hai người nhập cảnh trái phép nêu trên và tiến hành đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.