Hà Tĩnh ra 'tối hậu thư' số phận Tháp biểu tượng tinh thần tại Formosa

15/12/2015 19:41 GMT+7

Hà Tĩnh vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu Công ty Hưng Nghiệp Formosa hoàn tất thủ tục pháp lý cho việc xây dựng Tháp biểu tượng tinh thần tại Formosa trong 60 ngày, nếu không sẽ phải tự tháo dỡ công trình.

Hà Tĩnh vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu Công ty Hưng Nghiệp Formosa hoàn tất thủ tục pháp lý cho việc xây dựng Tháp biểu tượng tinh thần tại Formosa trong 60 ngày, nếu không sẽ phải tự tháo dỡ công trình.

Tháp biểu tượng thinh thần cao 32 m xây "chui" tại Fomosa - Ảnh: Nguyên DũngTháp biểu tượng thinh thần cao 32 m xây "chui" tại Fomosa - Ảnh: Nguyên Dũng
Chiều 15.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này và Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã đình chỉ việc xây dựng Tháp biểu tượng tinh thần tại ngã ba đường vào cổng dự án Formosa (thuộc địa phận phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), vì chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng. 
Một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đình chỉ xây dựng công trình Tháp biểu tượng tinh thần để điều tra, thẩm tra thêm về công trình này, đồng thời tạo điều kiện cho chủ đầu tư là Công ty Hưng Nghiệp Formosa (doanh nghiệp 100% vốn của Đài Loan, Trung Quốc) và đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (trụ sở tại TP.HCM) hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. 
Cơ quan chức năng địa phương đã ra "tối hậu thư" yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc xây dựng công trình Tháp biểu tượng tinh thần trong thời hạn 60 ngày. Nếu Công ty Hưng Nghiệp Fomorsa không không hoàn thành các thủ tục pháp lý theo đúng thời hạn này, cơ quan chức năng sẽ buộc công ty này phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, hoặc sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.
Như Thanh Niên đã đưa tin, đầu tháng 12, qua kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dù chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Hưng Nghiệp Farmosa đã tự ý xây “chui” công trình Tháp biểu tượng tinh thần tại ngã ba đường vào cổng dự án. 
Theo tài liệu của cơ quan chức năng Hà Tĩnh, Tháp biểu tượng tinh thần xây bằng bê tông cốt thép, cao 32 m, tổng mức đầu tư xây dựng là 6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.