Hai anh em rao bán thận

16/03/2010 01:39 GMT+7

Hôm qua 15.3, đường dây nóng Báo Thanh Niên nhận được thông tin từ bạn đọc cho biết, phát hiện nhiều tờ rơi rao bán thận tại khu vực Bệnh viện 108, đường Trần Hưng Đạo, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Theo đó, những tờ rơi này được in trên khổ giấy A4, có ghi số điện thoại liên lạc.

Qua xác minh được biết, người bán thận tên là Trịnh Văn T., 20 tuổi ngụ tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Theo lời T., do bố mẹ làm ăn thua lỗ nhiều tiền, hiện đang bị các chủ nợ siết, nên T. và em trai 17 tuổi đã đến một số bệnh viện ở Hà Nội, tìm cách bán thận để “cứu bố mẹ”. Do tại bệnh viện không được phép mua, bán nội tạng nên T. quyết định in tờ rơi, tìm người có nhu cầu để bán.

Cũng theo T., trong ngày hôm qua đã có 3 - 4 người hỏi mua nhưng T. chưa đồng ý vì chưa thỏa thuận được giá cả, thủ tục.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.