Hai cựu công an dùng nhục hình bị đề nghị từ 13 - 30 tháng tù

05/10/2015 09:40 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án công an ''dùng nhục hình'' khiến 7 thanh niên vô tội ở H.Trần Đề (Sóc Trăng) bắt oan.

(TNO) Ngày 5.10, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án công an ''dùng nhục hình'' khiến 7 thanh niên vô tội ở H.Trần Đề (Sóc Trăng) bắt oan.

 Đại diện Viện KSND luận tội các bị cáo -Ảnh: Trần Thanh Phong Đại diện Viện KSND luận tội các bị cáo -Ảnh: Trần Thanh Phong
Tại phần luận tội các bị cáo, đại diện Viện KSND cho rằng, tại tòa các bị cáo gồm Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi, nguyên thiếu tá, Đội trưởng) và cấp dưới Triệu Tuấn Hưng (34 tuổi, nguyên đại úy, Phó đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Sóc Trăng khai mình bị oan, không thừa nhận hành vi phạm tội dùng nhục hình các anh Khâu Sóc, Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách (cùng H.Trần Đề).
Tuy nhiên, qua lời khai của bị hại và lời khai của các nhân chứng, Viện KSND khẳng định đủ cơ sở, chứng cứ để kết tội Hưng, Quân dùng nhục hình anh Sóc, Đở, Phách.
Từ đó, Viện KSND tỉnh để nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Quân từ 13 – 18 tháng tù giam, bị cáo Hưng từ 18 – 30 tháng tù giam về tội dùng nhục hình.
Đề nghị tuyên bị cáo Phạm Văn Núi (57 tuổi, nguyên Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Sóc Trăng) từ 12 – 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội ''thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng''.
Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Quân có trách nhiệm bồi thường ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần cho anh Sóc từ 5 – 10 tháng lương tối thiểu; bị cáo Hưng có trách nhiệm bồi thường cho anh Phách từ 10 – 15 tháng lương.
Vụ dùng nhục hình, 7 thanh niên bị bắt oan: 2 cựu cán bộ công an bị đề nghị từ 13 - 30 tháng tù 2Các bị cáo nghe Viện KSND luận tội - Ảnh: Trần Thanh Phong
Theo Viện KSND, 13.7.2013, tại phòng làm việc PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng, bị cáo Hưng đã dùng khóa số 8 treo một tay anh Đở theo chiều thẳng đứng vào khung hoa sắt cửa sổ, chỉ để 2 đầu bàn chân chạm sàn nhà. Sau đó, dùng tay đánh, dùng gối thúc vào bụng để ép buộc anh Đở khai nhận có tham gia giết ông Dũng.
Đến 23 giờ cùng ngày, Quân tiếp tục treo tay còn lại của anh Đở vào khung hoa sắt, chỉ 2 đầu bàn chân chạm sàn và dùng tay, chân đấm đá ép anh Đở khai nhận có giết ông Dũng.
Ngày 14.7.2013, tại trụ sở PC45, anh Phách được Hưng lấy lời khai. Hưng cũng dùng thủ đoạn nhục hình giống như anh Đở là lấy hai còng số 8 treo cao hai tay anh Phách vào khung sắt, sau đó dùng dùi cui cao su đánh mạnh nhiều cái vào chân, tay để ép Phách khai nhận có giết ông Dũng. Ngoài ra, ngày 20.7.2013, Hưng còn dùng khăn lau bàn gói cục nước đá lạnh đặt vào bộ phận sinh dục để ép buộc anh Phách khai nhận tội.
Do không chịu nổi hình thức tra tấn, anh Phách đã khai nhận có tham gia giết ông Dũng.
Ngày 14.7.2013, trong lúc lấy lời khai anh Sóc, Quân đã túm tóc đập mạnh đầu anh Sóc vào tường, dùng tay không tát nhiều cái vào mặt, dùng dùi cui cao su đánh nhiều cái vào lưng để ép anh Sóc có tham gia giết ông Dũng. Quá trình điều tra, cũng như lời khai tại phiên tòa cả hai bị cáo Quân và Hưng đều không thừa nhận hành vi dùng nhục hình đối với anh Sóc, Phách và Đở.
Tuy nhiên, theo lời khai của các nhân chứng là anh Nguyễn Văn Lượng và Hồ Trung Hiếu (cán bộ điều tra Phòng PC45) được giao nhiệm vụ canh giữ anh Đở thì đã chứng kiến Quân, Hưng đã dùng nhục hình anh Đở là đủ cơ sở kết luận hành vi dùng nhục hình của bị cáo Quân và Hưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.