Hai kiểm lâm viên có mặt trên xe chở gỗ bị lật

11/12/2011 01:31 GMT+7

Hôm qua 10.12, ông Trịnh Thanh Long - Phó giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) xác nhận trên ca bin chiếc xe chở gỗ bị lật làm 10 người chết vào rạng sáng 7.12 có ông Đào Công Thắng - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Quỳ Hợp và ông Nguyễn Kim Hùng - kiểm lâm viên của trạm này.

Hôm qua 10.12, ông Trịnh Thanh Long - Phó giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) xác nhận trên ca bin chiếc xe chở gỗ bị lật làm 10 người chết vào rạng sáng 7.12 có ông Đào Công Thắng - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Quỳ Hợp và ông Nguyễn Kim Hùng - kiểm lâm viên của trạm này.

Theo nhiều nhân chứng sau khi tai nạn vừa xảy ra, có thấy hai người mặc áo kiểm lâm chui ra từ ca bin xe tải bị lật, sau đó được một xe hơi đến đón đi. Sau gần 3 ngày “mất tích”, chiều 9.12 ông Thắng trở về trạm với nhiều vết xây xước trên mặt, tay, tinh thần còn hoảng loạn, sau đó đã bỏ về nhà chị gái ở H.Nghi Lộc; ông Hùng chỉ bị thương nhẹ. Trả lời câu hỏi đây có phải là gỗ do một cán bộ kiểm lâm của BQL khu bảo tồn đặt mua từ nhiều tháng nay như người dân ở xã Xiềng Mi (H.Tương Dương) - những người đã bán số gỗ này cho biết, ông Long nói: “Tôi khẳng định là không phải của cá nhân tôi, còn có liên quan đến cán bộ nào khác hay không thì phải chờ cơ quan điều tra làm rõ”.

Hôm qua, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe Vương Đình Hạnh.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.