Hai luật sư bị đánh đề nghị tạm giam 8 đối tượng liên quan

12/11/2015 07:00 GMT+7

Luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân - 2 nạn nhân trong vụ bị 8 người đánh “hội đồng”, đề nghị các cơ quan pháp luật áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 8 người liên quan để tiến hành tố tụng được khách quan.

Luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân - 2 nạn nhân trong vụ bị 8 người đánh “hội đồng”, đề nghị các cơ quan pháp luật áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 8 người liên quan để tiến hành tố tụng được khách quan. 

Hình ảnh luật sư Trần Thu Nam bị đánh được đăng tải trên Facebook của LS Lê Văn Luân và Trần Thu NamHình ảnh luật sư Trần Thu Nam bị đánh được đăng tải trên Facebook của LS Lê Văn Luân và Trần Thu Nam
Ngày 11.11, luật sư (LS) Trần Thu Nam và LS Lê Văn Luân - 2 nạn nhân trong vụ bị 8 người đánh “hội đồng” tại xã Đông Phương Yên (H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội), đã khiếu nại tới ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, phản đối những thông tin tại cuộc họp báo do Công an TP.Hà Nội tổ chức hôm 10.11; đồng thời đề nghị các cơ quan pháp luật áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 8 người liên quan để việc tiến hành tố tụng được khách quan. 
Theo hai LS, nội dung thông tin về vụ việc tại cuộc họp báo mới chỉ căn cứ vào lời khai từ một phía, chưa chính xác và chưa phản ánh đúng tính chất vụ việc. “Thông tin tới báo giới nguyên nhân vụ đánh hội đồng là do hai LS chạy ô tô nhanh, làm bắn bụi bẩn, là chưa khách quan, cần phải xem xét lại”, LS Luân nói.
Theo LS Phan Trung Hoài, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN, diễn biến vụ việc cho thấy cần phải tổ chức đối chất nhằm làm rõ kết luận mà Công an TP.Hà Nội công bố.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.