Hai ngày, cơ sở xã hội Bình Triệu tiếp nhận 152 người nghiện

06/12/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Để có nơi ở ổn định cho người nghiện thuộc diện lang thang được cắt cơn, giải độc, ổn định tâm lý…, UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Cơ sở xã hội Bình Triệu (463 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) và Cơ sở xã hội Nhị Xuân (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn).

>> Tổng lực đưa người nghiện đi cai
>> Nhiều người nghiện đã được đưa vào cơ sở Bình Triệu
>> TP.HCM đồng loạt ra quân đưa người nghiện đi cai

 Lối vào Cơ sở xã hội Bình Triệu
Lối vào Cơ sở xã hội Bình Triệu

Ngày 6.12, phóng viên Thanh Niên Online đã đến cơ sở xã hội Bình Triệu để ghi nhận đời sống sinh hoạt của những người nghiện không có nơi ở ổn định vừa được đưa vào đây từ ngày 5.12.

Cơ sở xã hội Bình Triệu khá khang trang do trước đó đã được UBND TP.HCM chi ngân sách để nâng cấp, sửa chữa. Hầu hết đồ dùng sinh hoạt dành cho người nghiện đều được trang bị mới, từ áo quần, chăn màn, giường chiếu…

Người nghiện lang thang được đưa vào đây sẽ được cắt cơn, chăm sóc sức khỏe, phục vụ cơm nước miễn phí trong lúc chờ hoàn tất các thủ tục đi cai nghiện bắt buộc theo luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ông Lê Bá Hoàng, Giám đốc cơ sở xã hội Bình Triệu, cho biết trong 2 ngày (5-6.12), cơ sở đã tiếp nhận 152 người nghiện lang thang. Mọi sinh hoạt của người nghiện đang diễn ra bình thường. Khả năng tiếp nhận của cơ sở khoảng 600 người nghiện.

Trong số hơn 19.000 người nghiện thống kê được trên địa bàn TP, có khoảng 60% không có nơi cư trú ổn định. Tuy nhiên, thời gian vừa qua (trước ngày 5.12) TP chưa giải quyết được trường hợp nào đi cai vì còn vướng một số quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc giúp người nghiện đi cai kể từ ngày 5.12 thực hiện theo chủ trương cho tập trung quản lý người nghiện mà Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp thứ 8.

 Một góc Cơ sở xã hội Bình Triệu nhìn từ trên cao
Một góc cơ sở xã hội Bình Triệu nhìn từ trên cao

 Một góc Cơ sở xã hội Bình Triệu nhìn từ trên cao
Sân tập thể thao

 TP.HCM tổng lực đưa người nghiện đi cai: ‘Đột nhập’ Cơ sở xã hội Bình Triệu 4
Cán bộ y tế lập hồ sơ bệnh lý người nghiện mới vào

 TP.HCM tổng lực đưa người nghiện đi cai: ‘Đột nhập’ Cơ sở xã hội Bình Triệu 5
Trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người nghiện

 TP.HCM tổng lực đưa người nghiện đi cai: ‘Đột nhập’ Cơ sở xã hội Bình Triệu 5
Khám sức khỏe cho người nghiện trong những ngày đầu cắt cơn

 TP.HCM tổng lực đưa người nghiện đi cai: ‘Đột nhập’ Cơ sở xã hội Bình Triệu 5
Người nghiện được phát áo quần mới của cơ sở

 TP.HCM tổng lực đưa người nghiện đi cai: ‘Đột nhập’ Cơ sở xã hội Bình Triệu 8
Được phục vụ cơm miễn phí

 TP.HCM tổng lực đưa người nghiện đi cai: ‘Đột nhập’ Cơ sở xã hội Bình Triệu 9

 TP.HCM tổng lực đưa người nghiện đi cai: ‘Đột nhập’ Cơ sở xã hội Bình Triệu 9
Giờ nghỉ

 Khả năng tiếp nhận của cơ sở khoảng 600 người nghiện
Khả năng tiếp nhận của cơ sở khoảng 600 người nghiện

 Nhân viên phục vụ ở cơ sở thường xuyên làm vệ sinh khu vực dành cho người nghiện lưu trú
Nhân viên phục vụ ở cơ sở thường xuyên làm vệ sinh khu vực dành cho người nghiện lưu trú

Đình Phú
Ảnh: Diệp Đức Minh

>> Sẽ nghiên cứu lập bệnh viện điều trị người nghiện
>> Rút ngắn quy trình đưa người nghiện vào trung tâm
>> Người nghiện sống ra sao ở trung tâm cai nghiện?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.