Hai nữ sinh bị nước cuốn khi hồ Dầu Tiếng xả lũ: Nạn nhân té khi đang chụp hình

28/07/2015 17:24 GMT+7

(TNO) Trong lúc cả nhóm đứng trên mép hồ chụp ảnh thì Đặng Thái Thanh Hằng và Lê Thị Anh Thư (16 tuổi, cùng ngụ P. Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) trượt chân té ngã và bị nước cuốn, ông Đặng Ngọc Sang (ông nội của Đặng Thái Thanh Hằng) cho biết.

(TNO) Đó là lời tâm sự mũi lòng của ông Đặng Ngọc Sang (ngụ khu phố Ninh Phúc, P. Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh - ông nội của em Đặng Thái Thanh Hằng (16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Đại Nghĩa bị tử vong trong vụ tai nạn trưa 26.7 ở khu vực hồ Dầu Tiếng)

Khu vực hồ Cá Nóc, nơi xảy ra vụ tai nạn là khu vực nước xả lũ tràn qua khi hồ Dầu Tiếng tiến hành xả lũ. Ảnh: Giang Phương
Ngày 28.7, ông Đặng Ngọc Sang, ngụ khu phố Ninh Phúc, P. Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh - ông nội của em Đặng Thái Thanh Hằng (16 tuổi, học sinh lớp 11 bị tử vong trong vụ tai nạn trưa 26.7 ở khu vực hồ Dầu Tiếng, cho biết vào trưa 26.7, cháu ông cùng nhóm bạn học đến khu vực hồ nước thuộc khu vực xã Định Thành, H.Dầu Tiếng (Bình Dương) để chụp ảnh.
Theo ông Sang, lúc này, hồ nước đang xả lũ. Trong lúc cả nhóm đứng trên mép hồ chụp ảnh thì cháu ông là Đặng Thái Thanh Hằng cùng bạn Lê Thị Anh Thư (16 tuổi, cùng ngụ P. Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) trượt chân té ngã và bị nước cuốn.
Đến ngày 27.7, thi thể 2 em đã được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương tìm thấy và hỗ trợ gia đình các nạn nhân đưa thi thể về nhà an táng.
Ngày 28.7, trao đổi với Thanh Niên Online, lãnh đạo UBND P.Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) cho biết hiện thi thể của 2 nữ sinh bị đuối nước ở khu vực hồ Dầu Tiếng đã được đưa về gia đình an táng và cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc.
Chiều 28.7, một lãnh đạo công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (thuộc Bộ NN-PTNT) cho biết trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn công ty cho tiến hành xả lũ theo quy trình như đã thông báo trước đó cho các đơn vị liên quan (tức từ 7 giờ ngày 24.7 đến 28.7 kết thúc).
Tuy nhiên, khi xảy ra vụ tai nạn, công ty đã quyết định đóng tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng để phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ ở hạ du sông Sài Gòn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.