Hai phóng viên báo Giao Thông bị hành hung: Có dấu hiệu bảo kê, trả thù

09/06/2015 12:20 GMT+7

(TNO) Sáng 9.6, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia – đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề nghị làm rõ vụ hai phóng viên báo Giao Thông bị hành hung vào chiều 8.6.

>> Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

(TNO) Sáng 9.6, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia – đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề nghị làm rõ vụ hai phóng viên báo Giao Thông bị hành hung vào chiều 8.6.

Công văn nêu rõ đây là hành động côn đồ, cố ý hành hung và cướp tài sản phóng viên khi tác nghiệp. Hành động ngang nhiên của nhóm người đánh phóng viên là xem thường pháp luật.

Đặc biệt có dư luận cho rằng sự việc trên có dấu hiệu bảo kê, trả thù nhóm phóng viên đã phản ánh tình trạng xe quá tải trên địa bàn.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị Công an TP.HCM khẩn trương điều tra nhóm đối tượng và xử lý theo pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an cần làm rõ dấu hiệu bảo kê xe chở quá tải trên địa bàn quận 9 và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.