Hải quân Mỹ sẽ khám chữa bệnh miễn phí ở Đà Nẵng

10/08/2015 05:21 GMT+7

Đó là một trong những nội dung làm việc của tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) và tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) trong thời gian lưu lại ở cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng từ ngày 17 - 28.8.

Đó là một trong những nội dung làm việc của tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) và tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) trong thời gian lưu lại ở cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng từ ngày 17 - 28.8.

Theo đó, sẽ có nhiều ca phẫu thuật thay khớp toàn phần, phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị bỏng, can thiệp tim mạch được thực hiện ngay trên tàu bệnh viện USNS Mercy. Các bệnh nhân có nhu cầu khám và điều trị bệnh có thể đăng ký danh sách tại Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng trước 17 giờ ngày 14.8. Các xét nghiệm trước và sau điều trị sẽ được chi trả theo chế độ BHYT hiện hành.
Tàu USNS Mercy (T-AH 19) được xem là “bệnh viện di động khổng lồ” của hải quân Mỹ với quy mô 1.000 giường bệnh, 12 phòng mổ, có thể thực hiện phẫu thuật đa khoa, chỉnh hình, phẫu thuật tim, lồng ngực, thần kinh, tiết niệu, nha khoa, sản phụ khoa... Dịp này, hơn 1.600 sĩ quan, bác sĩ của Mỹ, Úc, New Zealand sẽ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức, kỹ thuật hiện đại cho các y bác sĩ VN.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.