Hải Quan Tây Ninh: Chặn đứng hàng loạt vụ vận chuyển hàng lậu

02/09/2014 09:41 GMT+7

Dù hàng cấm được ngụy trang tinh vi trước khi đưa qua khu vực biên giới để vào VN, nhưng Hải quan Tây Ninh đã nhanh chóng phát hiện và chặn đứng hàng loạt vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn…

Hải Quan Tây Ninh: Chặn đứng hàng loạt vụ vận chuyển hàng lậu
Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài tịch thu tang vật trong vụ vận chuyển thực phẩm chức năng chiều 16.8 - Ảnh: Giang Phương

Một ngày đầu tháng 9.2014, PV Thanh Niên có mặt tại cửa khẩu Mộc Bài (H.Bến Cầu, Tây Ninh) – cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất phía Nam trên tuyến biên giới VN – Campuchia chứng kiến cảnh làm việc không ngơi nghỉ của lực lượng hải quan tại đây. Nằm trên trục đường Xuyên Á nối TP.HCM với thủ đô Phnompenh của Campuchia nên mỗi ngày, số lượng phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh tại Mộc Bài lên đến trên hàng triệu lượt người.

Triệt phá nhiều vụ vận chuyển tiền quy mô lớn

Theo bà Trần Thị Thu Sang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, chỉ tính riêng trong 2 tuần đầu tháng 8.2014, Chi cục đã phát hiện hơn 10 vụ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với tổng số tiền trên 100.000 USD và gần 300 triệu đồng VN.

Đối với vụ vận chuyển 9.000 USD ngày 14.8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính ông L.X.D (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra và phát hiện ông L.X.D nhập cảnh về VN bằng ô tô, cất giấu 9.000 USD mà không khai báo hải quan. Bước đầu, ông D. khai nhận số tiền trên được ông thắng bài tại sòng bạc ở Campuchia.

Lớn nhất là vụ vận chuyển trái phép 50.000 USD được ngụy trang trong túi xách do ông Đ.X.D (ngụ Vĩnh Phúc) nhập cảnh từ Campuchia vào VN ngày 1.8. Cũng trong ngày này, Chi cục lại tiếp tục phát hiện ông N.Đ.C (32 tuổi, ngụ An Giang) cất giấu trong cốp xe máy biển số Campuchia 124 triệu đồng.  Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật đã bàn giao cho công an H.Bến Cầu, Tây Ninh điều tra xử lý.

Trong khi hồ sơ 2 vụ án ngày 1.8 chưa kịp hoàn tất thì chiều 2.8, Chi cục phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Mộc Bài phát hiện trong túi xách của bà Hok.C (32 tuổi, quốc tịch Campuchia) chứa hơn 20.000 USD và 54 triệu đồng tiền VN không khai báo hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số tiền trên.

Nhiều loại tân dược không rõ nguồn gốc

Ngày 16.8, tại phòng làm việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, PV chứng kiến các nhân viên hải quan tiến hành lấy lời khai, lập biên bản một vụ vận chuyển thực phẩm chức năng trái phép vừa được lực lượng phát này hiện. Lúc 14 giờ 30 ngày 16.8, Chi cục phát hiện bà N.H.N (50 tuổi, ngụ Q. Đống Đa, Hà Nội) vận chuyển 34 hộp thực phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ từ Ý, Hoa Kỳ trong hành lý mà không khai báo hải quan. Đồng thời, bà H. cũng mang theo 188 thẻ đeo của Hội Thiền định quốc tế và 70 mặt dây chuyện (màu vàng và màu bạc) có hình tôn giáo. Toàn bộ tang vật được tạm giữ để tiến hành xử lý theo quy định.

Liên quan đến thuốc tân dược, tối 5.8, chi cục phát hiện trong túi hành lý của ông T.Q.D (22 tuổi, ngụ Tây Ninh) có chứa 400 vỉ thuốc tây hiệu Driptane Oxybutynine Chlorhydrate 5mg (thuốc dùng để trị bệnh co thắt bàng quang) và 25 hộp thuốc tây hiệu Ketosteril Fresenius Kabi. Tổng giá trị hai loại thuốc này khoảng 95 triệu đồng. 

Giang Phương

>> Nóng' buôn lậu xăng, dầu trên biển Tây Nam
>> Buôn lậu xăng dầu... chảy ngược
>> Buôn lậu làm suy kiệt đất nước
>> Đánh vào tận gốc buôn lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.