Hai tàu cá Bình Định tố bị tàu sắt Trung Quốc tấn công

25/07/2015 00:00 GMT+7

Sáng 24.7, ông Nguyễn Nhật Ngọc (53 tuổi, ở thôn Thạnh Xuân, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) là thuyền trưởng tàu cá BĐ 96496 TS đã đến Trạm biên phòng Mũi Tấn (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định) để trình báo việc tàu này bị tàu vỏ sắt Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt trên vùng biển VN.

Sáng 24.7, ông Nguyễn Nhật Ngọc (53 tuổi, ở thôn Thạnh Xuân, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) là thuyền trưởng tàu cá BĐ 96496 TS đã đến Trạm biên phòng Mũi Tấn (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định) để trình báo việc tàu này bị tàu vỏ sắt Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt trên vùng biển VN.

Tàu cá BĐ 96496 TS bị hỏng do tàu vỏ sắt của Trung Quốc tấn công - Ảnh: Hoàng Trọng
Theo trình bày của ông Ngọc, chiều 21.7, tàu cá BĐ 96496 TS (công suất 700 CV, trên tàu có 3 người) đang di chuyển đánh bắt tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) hơn 15 hải lý về phía tây nam thì bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc màu xám, số hiệu 994 tấn công.
Dù đã chạy tránh nhưng tàu BĐ 96496 TS vẫn bị tàu vỏ sắt truy đuổi rồi đâm vào mạn phải một lần, mạn trái hai lần khiến dàn đèn bị hỏng toàn bộ, ống khói máy tàu cũng bị gãy. Ông Ngọc phải điều khiển tàu chạy vòng vèo quanh tàu vỏ sắt để tránh những cú đâm tiếp theo. Tàu vỏ sắt truy đuổi hơn 30 phút rồi dừng lại nên tàu BĐ 96496 TS chạy thoát ra xa.
Gần vị trí tàu cá BĐ 96496 TS bị tấn công, sáng 23.7 tàu cá BĐ 96617 TS của ông Bùi Thanh Ninh (58 tuổi, ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn), trên tàu có 13 lao động, cũng bị tàu Trung Quốc số hiệu 994 tấn công làm hư hỏng cabin và thân tàu. Ông Ninh đã trình báo vụ việc này với Đồn biên phòng Tam Quan Nam (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.