Hai thanh niên tử vong khi cứu người đuối nước

04/07/2017 08:47 GMT+7

Khi phát hiện nhóm học sinh bị đuối nước, nhiều người dân địa phương, trong đó có anh Điều, anh Trình, đã nhảy xuống ao cứu các em nhỏ. Sau đó, người dân phát hiện anh Điều và anh Trình cũng bị đuối nước, tử vong dưới ao.

Chiều 3.7, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Ninh Sở (H.Thường Tín, Hà Nội), cho biết nạn nhân thứ 5 trong vụ đuối nước khiến 4 người tử vong ở xã này đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2.7, một nhóm học sinh cấp 2 tắm ao tại thôn Sở Hạ (xã Ninh Sở, H.Thường Tín). Trong lúc tắm, có 3 em bị đuối nước nên những học sinh còn lại hô hoán kêu cứu.
Nhiều người dân địa phương đã nhảy xuống ao cứu các em nhỏ, trong đó có anh Đặng Văn Điều (32 tuổi) và anh Đặng Văn Trình (37 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Sở). 3 học sinh được người dân đưa lên bờ nhưng 2 em Đặng Thế A. (13 tuổi) và Đặng Tuấn V. (14 tuổi, cùng trú xã Ninh Sở) đã tử vong, nạn nhân còn lại nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau đó, người dân phát hiện anh Điều và anh Trình cũng bị đuối nước, tử vong dưới ao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.