Hai tù nhân phạm tội giết người, cướp của vượt ngục

10/11/2015 14:46 GMT+7

(TNO) Tù nhân Triệu Quân Sự phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và Nhâm Văn Tuấn phạm tội cướp tài sản, lừa đào chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, đang bị Trại giam quân sự khu vực miền Trung truy nã sau khi vượt ngục.

(TNO) Tù nhân Triệu Quân Sự phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và Nhâm Văn Tuấn phạm tội cướp tài sản, lừa đào chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, đang bị Trại giam quân sự khu vực miền Trung truy nã sau khi vượt ngục.


Quyết định truy nã của Trại giam quân sự khu vực miền Trung đối với hai tù nhân vượt ngục là Nhâm Văn Tuấn (trái) và Triệu Quân Sự - Ảnh: Hiển CừQuyết định truy nã của Trại giam quân sự khu vực miền Trung đối với hai tù nhân vượt ngục là Nhâm Văn Tuấn (trái) và Triệu Quân Sự - Ảnh: Hiển Cừ
Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, trong những ngày qua, Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Quân khu 5) đóng tại địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng công an, dân quân địa phương và chó nghiệp vụ tổ chức truy lùng hai tù nhân Nhâm Văn Tuấn và Triệu Quân Sự vuợt ngục vào rạng sáng 8.11. 
Ngoài ra, chính quyền xã Bình Khương đã phát thông báo trên đài truyền thanh xã đề nghị người dân kịp thời báo với các cơ quan chức năng khi phát hiện những đối tượng có dấu hiệu khả nghi đang ẩn nấp trên địa bàn xã; đồng thời, nâng cao cảnh giác đề phòng hai phạm nhân Tuấn và Sự sau khi trốn khỏi trại giam có thể tiếp tục gây án.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 22 ngày 8.11, tại nhà giam T2 (Trại giam quân sự khu vực miền Trung), phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (30 tuổi, thường trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và Triệu Quân Sự (24 tuổi, thường trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã cắt song sắt cửa sổ nhà giam vuợt tường trốn khỏi nơi giam.
Theo quyết định truy nã, phạm nhân Nhâm Văn Tuấn cao 1,71 m, đặc điểm riêng có nốt ruồi cách 2 cm ngay dưới đuôi mắt trái, bị bắt ngày 9.1.2013 với tội danh cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, bị Tòa án quân sự Quân khu 5 phạt tù 28 năm 11 tháng 25 ngày.
Phạm nhân Triệu Quân Sự cao 1,60 m, đặc điểm riêng có nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái, bị bắt ngày 24.8.2012 với tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Ngày 15.3.2013, Triệu Quân Sự bị Tòa án quân sự Quân khu 1 tuyên phạt tù chung thân.
Trước khi phạm tội, Sự là chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3 (Quân khu 1). Sự chính là thủ phạm trong vụ án cắt cổ chủ quán cà phê Hương Sen là chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (ở phố Trường Lâm, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) vào ngày 22.8.2012 để cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.