Hai vợ chồng chết thảm dưới gầm xe tải

21/10/2018 14:58 GMT+7

Sau khi đâm vào chiếc xe máy khiến một cặp vợ chồng chết tại chỗ, chiếc xe tải tiếp tục lao vào nhà dân ven đường, húc đổ cổng và tường rào mới chịu dừng lại.

Chiều 21.10, bà Vũ Thị Hồng Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn, khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 21.10, trên quốc lộ 70, đoạn qua thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 2 nạn nhân tử vong được xác định là Đặng Văn Thành (42 tuổi) và vợ là Phàn Thị Hiệp (37 tuổi), trú tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.
Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 24C – 086.90 do lái xe Vũ Tiến Đạt (30 tuổi) điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 70 với tốc độ khá cao, hướng Bắc Ngầm – Lào Cai, bất ngờ mất lái, đâm vào xe máy của vợ chồng anh Thành đang di chuyển theo hướng ngược lại.
Chiếc xe tải cuốn theo 2 vợ chồng anh Thành cùng chiếc xe máy vào gầm, đâm thẳng vào nhà dân gần đó mới dừng lại được. Hậu quả, hai vợ chồng anh Thành tử vong tại chỗ; chiếc xe máy hư hỏng nặng; xe tải bị hỏng phần đầu; cổng và dãy tường rào của 1 nhà dân bị đổ sập.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc Ảnh Thành Công
2 vợ chồng bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê khoảng 10 m, tử vong tại chỗ Ảnh Thành Công
Chiếc xe máy biến dạng sau vụ tai nạn Ảnh Thành Công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.