Hai voi rừng bị giết trộm lấy ngà

26/08/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Ngày 26.8, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cùng các cơ quan chức năng H.Buôn Đôn và H.Ea Súp đã tiếp cận hiện trường để xác định nguyên nhân hai con voi rừng bị chết tại tiểu khu 257 thuộc Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn.

Trước đó, ngày 25.8, Trạm kiểm lâm số 11 VQG đã phát hiện xác một voi đực và một voi cái trưởng thành đang trong quá trình phân hủy. Voi đực bị xẻ phần xương mặt để lấy ngà.

Xác voi đực phần đầu bị đục lấy ngà
Xác voi đực phần đầu đã bị đục để lấy ngà - Ảnh: V.Dũng

Theo đánh giá của ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, chắc chắn 2 con voi này bị săn trộm để lấy ngà và đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn voi rừng trên địa bàn VQG.

Trung tâm sẽ đề nghị cơ quan pháp luật khởi tố vụ án vi phạm các quy định bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm để điều tra thủ phạm.

T.N.Quyền

>> Con voi cuối cùng tại rừng phòng hộ Tân Phú đã chết
>> Một con voi nhà bị chém trọng thương
>> Còn 10 con voi hoang dã ở Đồng Nai
>> Điều tra cái chết của 2 con voi
>> Thừa Thiên-Huế: Một con voi phục vụ lễ hội Nam Giao đã chết
>> 7 con voi dữ quậy phá
>> Trận đấu với con voi dữ
>> Rắc rối chuyện con voi sẩy thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.