Hai xe khách đâm nhau trên đèo Bảo Lộc, hàng chục người thoát chết

15/10/2015 19:45 GMT+7

(TNO) Vào lúc 13 giờ hôm nay, 15.10, trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, xảy ra một vụ tai nạn giữa 2 xe khách đang chở hàng chục người.

(TNO) Vào lúc 13 giờ hôm nay, 15.10, trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, xảy ra một vụ tai nạn giữa 2 xe khách đang chở hàng chục người.

Hiện trường vụ tai nạn -Ảnh: Trùng DươngHiện trường vụ tai nạn -Ảnh: Trùng Dương
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách 45 chỗ ngồi mang BKS 51B-14947 do tài xế Vương Tấn Lực (53 tuổi, ngụ tại quận 10, TP.HCM) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc, theo hướng từ Sài Gòn đi Đà Lạt.
Phần đầu 2 xe khách bị dập nát
Hành khách đứng bên 2 chiếc xe bị hỏng nặng - Ảnh: Trùng Dương
Khi đến Km 102 qua khúc cua trên đèo Bảo Lộc, tài xế Lực đã điều khiển xe khách qua bên trái đường để vượt 2 xe tải đang đi cùng chiều phía trước. Cùng lúc, xe khách Thành Bưởi mang BKS 51B-12100, do tài xế Trần Hữu Thọ (40 tuổi, ngụ tại quân 2, TP HCM) điều khiển, đang đổ đèo nên không thắng kịp đã tông trực diện vào xe khách do tài xế Lực điều khiển.
Phần đầu 2 xe khách bị dập nát 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trùng Dương
Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên 2 xe khách có tất cả 32 hành khách. Trong đó, xe Thành Bưởi có 17 hành khách và xe do tài xế Lực điều khiển có 15 hành khách. Cú tông trực diện đã khiến 32 hành khách đi trên 2 xe la hét trong hoảng loạn.
Phần đầu 2 xe khách bị dập nátPhần đầu 2 xe khách bị dập nát - Ảnh: Trùng Dương
Tại hiện trường, 2 xe khách gặp nạn đều bị dập nát phần đầu. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm giao thông cả 2 chiều trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc gần 3 giờ đồng hồ, khiến hàng trăm xe tải, xe khách nối đuôi nhau kéo dài khoảng 5 km.
Giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiềuGiao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều - Ảnh: Trùng Dương
Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phong tỏa hiện trường xử lý vụ việc. Đến 16 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã cơ bản được giải phóng, giao thông đã hoạt động trở lại bình thường.
Người đi đường đướng chờ lực lượng chức năng giải phóng hiện trường vụ tai nạnNgười đi đường chờ lực lượng chức năng giải phóng hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trùng Dương
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.