Hai xe khách tông nhau: 1 người chết, 13 người bị thương

02/03/2015 09:32 GMT+7

(TNO) Sáng 2.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra vào tối 1.3 trên địa bản tỉnh Phú Yên đã làm một người chết, 13 người bị thương, phải nhập viện.

(TNO) Sáng 2.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra vào tối 1.3 trên địa bản tỉnh Phú Yên đã làm một người chết, 13 người bị thương, phải nhập viện.

Vụ tai nạn 2 xe khách: 1 người chết và 13 người bị thương 1Tài xế tài xế Đinh Ngọc Dũng đang chờ phẫu thuật chân
Vụ tai nạn 2 xe khách: 1 người chết và 13 người bị thương 2Những người bị thương đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên
Trong số 13 người nhập viện, tài xế Đinh Ngọc Dũng (ở quận Tân Bình, TP.HCM), tài xế xe khách 53S-4736, bị nặng nhất, gãy chân, đang chờ phẫu thuật.
Ông Võ Ngọc Kha, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên, cho biết những hành khách còn lại của xe khách 53S-4736 đã được chủ xe thuê xe khác đưa vào TP.HCM.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 1.3, trên QL1 đoạn qua xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách mang biển kiểm soát 53S-4736 di chuyển theo hướng Bắc - Nam và xe khách mang biển kiểm soát 77B-010.53.
Theo thông tin ban đầu,  xe khách 53S-4726 chở 40 hành khách lưu thông trên QL1, đến đoạn đường trên thì phát hiện có một người băng qua đường bất ngờ nên tài xế lái sang bên trái đường, va chạm với hông chiếc xe khách 77B-010.53 đang chạy ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn, Nguyễn Hữu Trọng (sinh năm 1976, quê Nghệ An), người băng qua đường, chết tại chỗ.
Sau khi xảy ra tai nạn, ông Lê Văn Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho người bị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.