Hai xe tải đối đầu trên đèo Chuối, tài xế và phụ xe kẹt trong cabin

05/10/2016 20:03 GMT+7

Sau cú đối đầu, tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin. Phải mất hơn 20 phút người dân cùng lực lượng cứu hộ mới đưa được các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5.10, tại khu vực đèo Chuối (thuộc thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải.
Thời điểm trên, xe tải mang BS 60C - 283.09 do tài xế Trần Văn Út (30 tuổi, ngụ tại xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP.Đà Lạt về TP.HCM. Khi đi đến khúc cua đầu tiên trên đèo Chuối, xe 60C - 283.09 bất ngờ mất lái, lấn sang phần đường bên trái, va chạm trực diện vào xe tải mang BS 60C - 059.81 do tài xế Trần Quốc Tuấn (20 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.
Xe tải do tài xế Út điều khiển bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Trủng Dương
Xe tải 60C - 283.09 bị biến dạng hoàn toàn Ảnh: Trủng Dương 
Lúc xảy ra tai nạn, trên xe 60C - 283.09 còn có phụ xe Trịnh Thế Ngôn (23 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai). Sau cú tông mạnh, cả anh Út và anh Ngôn bị mắc kẹt trong ca bin và phải mất hơn 20 phút người dân cùng lực lượng cứu hộ mới đưa được các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Tài xế xe tải 60C - 059.81 bị trầy xước nhẹ.
Vụ tai nạn làm phần đầu chiếc xe tải 60C - 283.09 biến dạng hoàn toàn. Xe tải  60C - 059.81 bị hư hỏng nặng ở phần đầu.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện II Lâm Đồng, tài xế Trần Văn Út bị sốc chấn thương, cả 2 tay, 2 chân đều bị gãy, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Phụ xe Trịnh Thế Ngôn bị chấn thương sọ não và gãy 1 tay. Hiện các bác sĩ đang gấp rút thực hiện ca mổ cứu chữa cho các bệnh nhân.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.