Hạn chưa từng thấy trong 10 năm qua

12/06/2015 06:08 GMT+7

Ngày 11.6, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết, do nắng nóng kéo dài, lượng mưa bổ sung ít nên tổng lượng nước của 161 hồ trên toàn tỉnh hiện chỉ còn 286,5 triệu m 3 , bằng 49% dung tích thiết kế.

Ngày 11.6, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết, do nắng nóng kéo dài, lượng mưa bổ sung ít nên tổng lượng nước của 161 hồ trên toàn tỉnh hiện chỉ còn 286,5 triệu m3, bằng 49% dung tích thiết kế.

Đặc biệt, 52 hồ chứa trên địa bàn đã bị cạn nước, dòng chảy trên các con sông lớn trong tỉnh xuống thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình trạng này khiến 4.628 ha lúa bị khô hạn, nặng nhất là tại các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, Phù Cát... Hiện cả tỉnh đã có gần 8.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Ruộng đồng khô khốc vì thiếu nước tưới, nông dân xã Mỹ Tài (H.Phù Mỹ, Bình Định) phải cắt bỏ lúa đang trổ cho trâu bò ăn - 1Ruộng đồng khô khốc vì thiếu nước tưới, nông dân xã Mỹ Tài (H.Phù Mỹ, Bình Định) phải cắt bỏ lúa đang trổ cho trâu bò ăn - Ảnh: Hoàng Trọng

Tại H.Phù Mỹ, nhiều nông dân đành phải cắt lúa cho trâu bò ăn vì không có nước tưới. Theo các nông dân, tình trạng hạn hán ở địa phương hiện nay nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm qua.

“Nếu 10 ngày tới không có mưa, diện tích lúa bị hạn sẽ tăng lên trên 10.000 ha và số hộ dân thiếu nước sinh hoạt sẽ tăng lên rất nhiều”, ông Nguyễn Xuân Phú, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định (thuộc Sở NN-PTNT) cho biết.

Trong khi đó, hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ (Gia Lai) lớn nhất Tây nguyên với dung tích thiết kế 253 triệu m3 nước cũng đã xuống mực nước chết từ nửa tháng nay, khiến 13.000 ha lúa mùa vùng đông nam Gia Lai không thể gieo sạ vì thiếu nước.

Ông Võ Đình Phúc, Giám đốc Xí nghiệp thủy nông  đầu mối - kênh chính Ayun Hạ (thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) cho biết: “Đây là lần thứ hai kể từ chục năm nay, mực nước của hồ xuống thấp như thế. Nắng nóng kéo dài, mưa ít và lưu lượng nước về giảm bất thường. Thảm thực vật xung quanh hồ chứa bị khai thác triệt để chỉ còn đồi trọc. Nước ngầm theo đó cũng ít đi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.