Hàng cấm, hàng lậu nhét đầy trên xe 12 chỗ

23/03/2016 12:34 GMT+7

Khi cơ quan chức năng tiếp cận, lái xe và phụ xe đã cố dùng rựa phá kính ô tô nhằm tẩu tán hàng cấm, hàng lậu.

Khi cơ quan chức năng tiếp cận, lái xe và phụ xe đã cố dùng rựa phá kính ô tô nhằm tẩu tán hàng cấm, hàng lậu.

Chiếc xe khách được nhét đầy hàng cấm, hàng lậu - Ảnh: Nguyễn PhúcChiếc xe khách được nhét đầy hàng cấm, hàng lậu - Ảnh: Nguyễn Phúc
Vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23.3, các đơn vị chức năng Quảng Trị đã phối hợp bắt giữ một xe chở khách nhét đầy hàng lậu, hàng cấm, tại một vị trí trên Quốc lộ 9 (thuộc thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa).
Chiếc xe vi phạm mang BS 75H - 5047 do Nguyễn Quang Trường (30 tuổi, trú xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển, chạy hướng Lao Bảo -  Đông Hà. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có số lượng hàng lậu “khủng”, bao gồm: 4.000 gói thuốc lá, 2 tấn đường kính, 24 chai rượu ngoại... Lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc cho lô hàng trên.
Theo ông Lê Minh Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo, đây là vụ buôn lậu có số lượng tang vật lớn từ đầu năm đến nay.
Trong quá trình cơ quan chức năng tiếp cận, lái xe và phụ xe đã cố dùng rựa phá kính ô tô nhằm tẩu tán hàng.
Cũng theo ông Thành, vì sự việc nghiêm trọng, tang vật thuốc lá nằm trong danh mục “hàng cấm”, nên toàn bộ người, tang vật, hồ sơ đã được bàn giao cho Công an H.Hướng Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.