Hàng chục công nhân bị công ty nợ lương đến UBND tỉnh cầu cứu

18/02/2016 07:18 GMT+7

Sáng 17.2, hàng chục công nhân của Công ty TNHH gốm sứ Mỹ Xuân (H.Tân Thành) kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị được giải quyết chế độ khi nhà máy ngưng hoạt động.

Sáng 17.2, hàng chục công nhân của Công ty TNHH gốm sứ Mỹ Xuân (H.Tân Thành) kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị được giải quyết chế độ khi nhà máy ngưng hoạt động.

Theo đó, tháng 8.2014, công ty này đóng cửa nhà máy vì giám đốc người Pháp về nước. Lúc đó, công ty thông báo cho công nhân được nghỉ việc cho đến khi nhà máy hoạt động trở lại. Trong thời gian nghỉ việc, công nhân vẫn được công ty hỗ trợ mức lương cơ bản là hơn 2,6 triệu đồng/người/tháng.
Tuy nhiên, đến nay công ty mới chỉ trả lương tháng 9.2014. Sổ bảo hiểm xã hội của hàng chục công nhân vẫn không được trả nên nhiều người tìm được việc mới thì không thể ký hợp đồng lâu dài. Để đòi quyền lợi của mình, công nhân Công ty TNHH gốm sứ Mỹ Xuân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng H.Tân Thành.
Ngày 13.3.2015, UBND H.Tân Thành đã thành lập hội đồng hòa giải với 75 công nhân để giải quyết việc công ty nợ lương và không chốt sổ bảo hiểm. Tuy nhiên, việc hòa giải bất thành nên hội đồng hòa giải đã hướng dẫn công nhân khởi kiện ra TAND H.Tân Thành. Chiều 17.2, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, số công nhân này đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hứa giúp nhận lại sổ bảo hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.