Trung Quốc cắt giảm phân nửa doanh nghiệp nhà nước

07/12/2006 22:30 GMT+7

Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản quốc doanh Trung Quốc (SASAC) cho biết chính quyền Bắc Kinh dự định từ đây đến năm 2010 sẽ cắt giảm phân nửa số doanh nghiệp quốc doanh (SOE) hiện nay.

Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường tính hiệu quả của các SOE của nước này. Theo SASAC, năm 2003 Trung Quốc có 196 SOE, sau khi cơ cấu lại hiện nay còn 163 SOE và dự tính đến 2010 chỉ còn từ 80-100 SOE.

Nhiều doanh nghiệp kiểu này hoạt động kém hiệu quả do thiếu sự điều hành nội bộ vì không được các công ty mẹ cấp vốn đầu tư. Qua cuộc cải tổ, giới chức Trung Quốc hy vọng rằng các SOE sẽ cạnh tranh tốt hơn và sinh lợi nhiều hơn. (PTI)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.