Hàng lậu ồ ạt tuồn qua biên giới

07/02/2015 09:50 GMT+7

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên , những ngày giáp tết, tình hình buôn lậu qua biên giới đang diễn biến phức tạp tại Tây Ninh.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày giáp tết, tình hình buôn lậu qua biên giới đang diễn biến phức tạp tại Tây Ninh.
 
Hàng lậu được vận chuyển trên đường xuyên Á về TP.HCM tiêu thụ - Ảnh: Giang Phương
Tại khu siêu thị miễn thuế Mộc Bài, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, có nhiều đội quân ngang nhiên vận chuyển hàng lậu bằng xe máy tập kết về H.Gò Dầu và Trảng Bàng, sau đó chuyển đi TP.HCM tiêu thụ. Mặt hàng chủ yếu là sữa bột, thuốc lá, xà bông, rượu bia ngoại các loại…
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh cho biết, thống kê sơ bộ trong 3 tuần lễ cuối năm ,Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh đã phát hiện 180 vụ vi phạm (đã xử lý 106 vụ). Mặt hàng được buôn lậu nhiều nhất những ngày này là thuốc lá ngoại nhập lậu và rượu ngoại các loại. Ngoài ra, còn có đường cát ngoại nhập lậu, gỗ quý và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Trong đó đã chuyển cơ quan chức năng khởi tố 8 vụ liên quan đến buôn lậu và buôn bán trái phép chất ma túy.
Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu đối với Trương Quốc Sĩ (53 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Tây Ninh), Lâm Thanh Dũng (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và những người liên quan. Theo hồ sơ, Sĩ và Dũng điều khiển 2 xe ô tô loại 7 chỗ hiệu Inova vận chuyển tổng cộng 16.095 gói thuốc lá ngoại nhập lậu thì bị bắt quả tang. Ngoài ra, 2 người khác cũng bị Công an H.Tân Biên bắt quả tang khi đang vận chuyển 11.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu đi Bình Phước tiêu thụ.
Gần đây nhất, tại khu vực ấp Suối Sâu (xã An Tịnh, H.Trảng Bàng), Công an H.Bến Cầu phối hợp với lực lượng CSGT trạm Suối Sâu bắt quả tang tài xế Ngô Quang Khải (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) vận chuyển 75 chai rượu ngoại các loại cùng 350 gói thuốc lá hiệu Jet nhập lậu. Khải khai nhận là tài xế xe dịch vụ sau đó chở thuê cho một người (chưa rõ danh tính) số hàng trên từ cửa khẩu Mộc Bài về TP.HCM với giá 1,5 triệu đồng thì bị bắt giữ.
Lực lượng hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra một vụ vận chuyển thực phẩm chức năng trái phép qua biên giới - Ảnh: Giang PhươngLực lượng hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra một vụ vận chuyển thực phẩm chức năng trái phép qua biên giới - Ảnh: Giang Phương
Cũng theo Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh, nổi cộm trong thời gian này là vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, H.Gò Dầu, Tây Ninh) vận chuyển 2,1 kg ma túy bằng hình thức gói ma túy bằng bọc nilong màu đen để lẫn trong thùng mì. Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh thụ lý, điều tra.
Ngoài ra, tình trạng vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới cũng liên tục bị các lực lượng chức năng ngăn chặn. Trong đó, Công an H.Trảng Bàng vừa bắt quả tang 4 người: Trương Bảo Phong (28 tuổi), Trương Ngọc Thư Kỳ (14 tuổi), Đặng Thị Ngọc Bích (47 tuổi, cùng ngụ H.Trảng Bàng) và Đặng Thanh Bình (49 tuổi, ngụ H.Gò Dầu) cất giấu trong người tổng cộng 36.000 USD và 108 triệu đồng để mang sang Campuchia đánh bạc…
Theo Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh, những ngày giáp tết, lực lượng chức năng đang phối hợp chặt chẽ và xử lý kiên quyết để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, buôn bán ma túy và vận chuyển tiền tệ trái phép… vốn đang diễn biến hết sức phức tạp trên các tuyến biên giới Tây Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.