Hàng loạt đại gia bất động sản Đà Nẵng nợ thuế hàng trăm tỉ đồng

25/07/2019 14:49 GMT+7

Cục Thuế TP.Đà Nẵng vừa công bố danh sách nợ thuế với số nợ trên 90 ngày. Đáng chú ý, hàng loạt đại gia bất động sản Đà Nẵng nợ thuế với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 25.7, Cục Thuế TP.Đà Nẵng công khai thông tin danh sách các đơn vị nợ thuế gần 250 tỉ đồng, trong đó có hàng loạt đại gia bất động sản Đà Nẵng. Tính đến hết ngày 30.6, Cục Thuế TP.Đà Nẵng thống kê có 110 đơn vị nợ thuế hơn 248 tỉ đồng, trong đó, nợ quá 90 ngày là hơn 227,6 tỉ đồng.

Và trong danh sách, hầu hết các công ty nợ thuế hàng chục tỉ đồng đều là doanh nghiệp đại gia bất động sản.

Đứng đầu sổ với khoản nợ thuế lớn nhất là Công ty CP PAVNC với số tiền gần 33,1 tỉ đồng (nợ quá 90 ngày là 24,2 tỉ đồng), đây là chủ đầu tư dự án Tòa tháp đôi Movenpick Hotels & Residences và Risemount Apartment Đà Nẵng (lô A2 - 1, A2- 2, đường Như Nguyệt - Đỗ Xuân Cát, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trên diện tích đất 11.000 m2.

Tòa tháp đôi Movenpick Hotels & Residences và Risemount Apartment Đà Nẵng (lô A2-1, A2-2, đường Như Nguyệt) của Công ty CP PAVNC, đơn vị dẫn đầu danh sách nợ thuế

Ảnh: Quốc Minh

Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cũng nợ thuế hơn 14,5 tỉ đồng (trong đó 12,2 tỉ đồng nợ trên 90 ngày).

Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam và Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long lần lượt nợ thuế 25,8 tỉ đồng và 18,3 tỉ đồng. Hai công ty này đang chiếm giữ 2 khu đất vàng đều 3 mặt tiền 84 Hùng Vương (11.720 m2) và 08 Phan Châu Trinh (Đà Nẵng Center, diện tích 7.878 m2) nhưng treo cả chục năm qua, đang bị TP.Đà Nẵng "dọa" thu hồi làm công trình công cộng.

Dự án Đà Nẵng Center của Vũ Châu Long bỏ hoang cả chục năm qua

Ảnh: Quốc Minh

Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô - chi nhánh Boutique và Công ty TNHH MTV Cocobay Central Service cũng lần lượt nợ thuế gần 3,6 tỉ đồng và gần 1,9 tỉ đồng.

Một đại gia bất động sản Đà Nẵng khác là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (trụ sở Đà Nẵng) nợ thuế gần 14,4 tỉ đồng, đây là doanh nghiệp thực hiện nhiều dự án bất động sản Quảng Nam nhưng hiện đang vướng pháp lý, bị người dân nhiều lần bao vây đòi sổ đỏ.

Ngoài bất động sản, nhiều ông lớn trong ngành xây dựng cũng nợ thuế khủng như Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng nợ 11,3 tỉ đồng, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng nợ 14,5 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng KID nợ 11,6 tỉ đồng, Công ty CP Xây dựng giao thông 503 nợ 8,4 tỉ đồng, chi nhánh vận tải và thi công cơ giới - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô nợ 4,8 tỉ đồng,

Theo Cục Thuế TP.Đà Nẵng, toàn bộ 110 đơn vị nợ thuế với 92% số tiền nợ thuế đã quá 90 ngày, đều đã bị cơ quan thuế ra quyết định xử phạt nhưng không chấp hành.

Ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục Thuế TP.Đà Nẵng, cho biết: “Đối với danh sách doanh nghiệp nợ chây ỳ trên 90 ngày, Cục Thuế TP.Đà Nẵng đã ra thông báo, nếu doanh nghiệp không chấp hành sẽ bị tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định như đình chỉ sử dụng hóa đơn, đình chỉ hoạt động, phong tỏa tài khoản, đề nghị rút giấy phép kinh doanh...”.

Hiện Cục Thuế đã ra thông báo 98 công ty hóa đơn không có giá trị sử dụng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 7 công ty, cưỡng chế phong tỏa tài khoản ngân hàng 4 công ty, cưỡng chế thu qua bên thứ ba 1 đơn vị. Các biện pháp cứng rắn này của Cục Thuế TP.Đà Nẵng nhằm chống thất thu thuế, siết chặt hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của các đại gia bất động sản Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.