Hàng ngàn người cùng nguyện cầu quốc thái dân an

12/04/2014 04:19 GMT+7

Kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 năm thành lập thị trấn Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), UBND H.Hướng Hóa phối hợp với chùa Đại Từ n (Hà Nội), Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2 và Ban Liên lạc cựu chiến binh Đoàn 305 bộ binh dù đặc công tổ chức lễ pháp hội hộ quốc tiêu tai và cầu siêu tại khu văn hóa tâm linh thị trấn Khe Sanh.

Kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 năm thành lập thị trấn Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), UBND H.Hướng Hóa phối hợp với chùa Đại Từ n (Hà Nội), Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 2 và Ban Liên lạc cựu chiến binh Đoàn 305 bộ binh dù đặc công tổ chức lễ pháp hội hộ quốc tiêu tai và cầu siêu tại khu văn hóa tâm linh thị trấn Khe Sanh.

Dự lễ có khoảng 5.000 người là tăng ni, phật tử, tướng lĩnh, cựu chiến binh đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước, cùng người dân địa phương.

Theo thượng tọa Thích Tiến Đạt, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo VN, Trưởng ban tổ chức, buổi lễ nhằm tri ân, báo ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Quảng Trị nói riêng và trên cả nước nói chung. Ngoài ra, lễ còn nguyện cầu cho quốc thái dân an, ai ai cũng được hưởng hòa bình an lạc.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.