Hàng nghìn túi Charles & Keith và Prado nhái bị tiêu hủy

15/12/2015 15:23 GMT+7

Ngày 15.12, Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ tiến hành tiêu hủy tang vật là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ.

Ngày 15.12, Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ tiến hành tiêu hủy tang vật là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ.

Cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), các đơn vị này đã tiến hành tiêu hủy 1.234 sản phẩm thời trang các loại như túi xách, ví da, giày... giả mạo nhãn hiệu Charles & Keith, Pedro và 240 chiếc túi giấy (bao bì) gắn nhãn hiệu Charles & Keith bị cắt bỏ. Số hàng giả này được thu tại 3 cửa hàng tại Kim Giang (Thanh Xuân), Kim Mã và Giảng Võ (Quận Ba Đình) Hà Nội.
Chánh thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ Trần Minh Dũng cho biết, năm 2015, Thanh tra Bộ đã triển khai gần 60 cuộc thanh tra về sở hữu công nghiệp trên toàn quốc, phát hiện 40 cơ sở vi phạm, chủ yếu về kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, tiêu hủy nhiều sản phẩm thời trang; xử phạt hành chính 1,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vẫn theo ông Dũng, tình trạng vi phạm vẫn không hề giảm, các mặt hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi hơn. Trước kia có thể phát hiện bằng mắt thường nhưng nay phải dựa vào đánh giá của các chuyên gia mới có thể xử lý được.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tiêu hủy tang vật do Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ thực hiện sáng nay:
tieu-huy-hang-nhaiHàng nhái, hàng giả mà sắc bị chỏe, phông chữ in thương hiệu bị lỗi
tieu-huy-hang-nhaiHàng giả (bên trái) màu nhờ, dễ bị nhàu, đường khâu cẩu thả
tieu-huy-hang-nhaiLực lượng công an, thanh tra Bộ chuẩn bị tiêu hủy tang vật 
tieu-huy-hang-nhai
tieu-huy-hang-nhaiBắt đầu cắt bỏ 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.