Hàng trăm người dân đổ xô “vó” cá con

11/10/2012 10:41 GMT+7

Trong những ngày vừa qua, do đợt mưa lũ kéo dài khiến nước các đồng ruộng dọc tuyến đường ĐT 785 qua xã Tân Hưng và xã Tân Xuân (H.Tân Châu, Tây Ninh) dâng cao, cá con (ròng ròng) sinh sôi rất nhiều.

cất vó

Chính vì thế, từ sáng sớm đến chiều tối, hàng trăm người dân dùng “vó” tay (loại vó nhỏ có khung được làm bằng tre, bên dưới có lưới đủ 1 người cất) để bắt cá con (ảnh). Chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ xã Tân Hưng) cho biết, 2 ngày trước, cá con tại đây bán có giá lên đến 100.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, do người đi cất “vó” quá nhiều nên thời điểm hiện tại giảm chỉ còn 50.000 đồng/kg. Theo ghi nhận của PV, chỉ trong buổi sáng ngày 9.10 tại khu vực xã Tân Hưng, mỗi người bắt được cả chục ký cá con.

                         Tin, ảnh: Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.