Hàng trăm người kéo đến nhà nghi can trộm bò đập phá

13/10/2016 16:35 GMT+7

Biết được nghi phạm trộm bò, nhiều người dân xã Ayun, H.Chư Sê (Gia Lai) bức xúc kéo đến phá nhà người này đập phá.

Tin từ UBND xã Ayun, H.Chư Sê ngày 13.10 cho biết, nhiều người dân ở làng D’lâm của xã này đã kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi),  trú tại xã này đập phá  nhà cửa và đồ đạc trong nhà.

Nhận được tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến kịp thời để vãn hồi trật tự, vận động người dân giải tán. Song, căn nhà của ông Hải đã bị hàng trăm lượt người dân bao vây, đòi phá nhà. Phải nhiều tiếng đồng hồ sau người dân mới chịu ra về.

Trước đó, chiều ngày 12.10, ông Hải cùng một đối tượng nữa tên Nguyễn Văn Tạo (48 tuổi), trú tại xã Du, H.Chư Sê  bắt trộm một con bò đang ăn cỏ ở bìa rừng thuộc xã Ayun. Cả hai sau đó dắt bò vào sâu trong rừng, đến chỗ vắng dùng vật cứng đập cho bò chết rồi xẻ lấy thịt.

Hải dùng xe mô tô BS 81H6-7374 chở thịt bò ra thị trấn Chư Sê tiêu thụ đã bị Công an H.Chư Sê phá hiện, bắt giữ. Bước đầu, Hải đã khai nhận hành vi của mình.

Người dân xã Ayun khi biết được Hải là nghi phạm đã bức xúc kéo đến nhà y phá nhà, đập phá đồ đạc.

Hiện cơ quan công an tạm giữ Hải cùng tang vật, đồng thời truy tìm đối Tạo để phục vụ công tác điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.