Hàng trăm người kéo tàu cá mắc cạn vào bờ an toàn

18/11/2013 18:24 GMT+7

(TNO) Hàng trăm ngư dân cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ phải vật lộn với sóng biển suốt hơn 3 giờ liền mới đưa được tàu cá PY-92691 TS của ông Võ Công (trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) vào bờ an toàn.

(TNO) Hàng trăm ngư dân cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ phải vật lộn với sóng biển suốt hơn 3 giờ liền mới đưa được tàu cá PY-92691 TS của ông Võ Công (trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) vào bờ an toàn.

 Tàu cá chết máy, may mắn thoát nạn
Vất vả suốt 3 giờ vật lộn với sóng biển, chiếc tàu cá bị nạn cũng đã đưa được bào bờ

Chiếc tàu cá này xuất phát từ cảng cá phường 6 lúc 12 giờ 10 phút trưa 18.11 do Võ Đốc (47 tuổi, ở cùng khu phố Bạch Đằng) làm thuyền trưởng, cùng 8 ngư dân hành nghề đánh lưới chuồn.

Ra khỏi cửa biển chừng 500 m thì hộp số bị hỏng và bị tắt máy. Vì thế, tàu cá trôi dạt tự do và bị sóng biển đánh dạt vào bãi biển khu phố Lê Duẩn, phường 6.

Mặc dù huy động hàng trăm người cùng phương tiện cơ giới nhưng cũng phải đến 15 giờ 30 phút cùng ngày mới trục vớt, kéo tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Tất cả các thành viên trên tàu cá đều an toàn.

Một số hình ảnh hàng trăm người cùng kéo tàu cá vào bờ:

 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Đức Huy - An Bang

>> Lai dắt tàu cá bị nạn vào Cù Lao Chàm
>> 350 tàu cá, 4.616 ngư dân đang trong vùng nguy hiểm
>> Tàu HQ 937 lai dắt tàu cá và thuyền viên bị nạn vào bờ
>> Tàu cá bị hỏng máy đã vào bờ an toàn
>> Đưa 2 tàu cá và 24 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.