Hào hùng lễ hội kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

23/02/2015 15:28 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Mùi), tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015).

(TNO) Sáng nay 23.2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Mùi), tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015).

Đây là lễ hội chiến thắng được tổ chức để tưởng nhớ đến chiến công hiển hách của hoàng đế Quang Trung  trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc - Ảnh: Ngọc Thắng


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và thành phố Hà Nội, cùng đông đảo người dân Thủ đô và du khách đã tham dự sự kiện này.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thủ đô đã ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và thành kính tưởng nhớ tới người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ với chiến công lẫy lừng, dẹp tan giặc xâm lăng phương Bắc.

Cách đây tròn 226 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn sau cuộc hành quân thần tốc, bất ngờ đã tiến vào Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược. 
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cũng ghi dấu chiến công quét sạch quân xâm lược chỉ sau 45 ngày quân Thanh chiếm giữ Thăng Long. Theo các tư liệu lịch sử, sau chiến thắng này, hàng vạn quân xâm lược đã được chôn cất, đắp thành 7 gò cao đến nay chỉ còn lưu lại một gò là gò Đống Đa.

 
 
 
 
 
 
 
 
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân thủ đô tham dự lễ dâng hương, tưởng niệm lại lễ hội - Ảnh: Ngọc Thắng
Lễ hội được tổ chức trang trọng, thành kính - Ảnh: Ngọc Thắng
... với các nghi thức dâng hương, tế lễ, rước kiệu vua... - Ảnh: Ngọc Thắng
Màn trình diễn trống gợi lại tiếng trống trận của quân Tây Sơn năm xưa - Ảnh: Ngọc Thắng
Hình ảnh hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ do NSƯT Ánh Dương, Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện - Ảnh: Ngọc Thắng
Hình ảnh tái hiện trận đánh giải phóng Thăng Long 226 năm trước - Ảnh: Ngọc Thắng
Hình ảnh hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ sau chiến thắng đã mang cành đào về tặng cho công chúa Ngọc Hân gợi lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của cha ông - Ảnh: Ngọc Thắng
Tiết mục múa rồng - Ảnh: Ngọc Thắng
Cũng tại lễ hội, Hà Nội đã tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo Công viên văn hóa Đống Đa - Di tích gò Đống Đa - Ảnh: Ngọc Thắng
Lễ hội Gò Đống Đa kéo dài hết ngày mùng 5 Tết với các chương trình rước rồng lửa Thăng Long, các tiết mục thi đấu võ thuật, cờ người... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.