Hát nhạc ầm ĩ trong tiệc thôi nôi, 1 người bị đâm chết

18/02/2015 13:25 GMT+7

(TNO) Sáng 18.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Ngô Quang Út (38 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) để điều tra hành vi giết người.

(TNO) Sáng 18.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Ngô Quang Út (38 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 16.2, anh Phạm Văn Trung (38 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) cùng vợ và người thân đi dự tiệc thôi nôi của người quen ở gần nhà. Do đám có tổ chức nhạc sống nên anh Trung cùng đám bạn ở lại hát đến 23 giờ. Lúc này, ở bên kia sông, đối diện nhà tổ chức tiệc thôi nôi, một số thanh niên phản ứng vì nghe tiếng nhạc ầm ĩ. Anh Trung cùng một số thanh niên trong đám tiệc bơi sang sông để nói chuyện thì xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn.
Sau đó, anh Trung cùng nhóm bạn đến nhà cha của Ngô Quang Út chửi bới vì nghi gia đình Út phản đối việc ca hát. Út bực tức cầm cây chĩa (loại dùng để đâm chuột, ếch) đâm vào ngực anh Trung khiến anh gục tại chỗ. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng anh Trung đã chết vào rạng sáng 17.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.