HĐND TP.HCM đề nghị “quan tâm đặc biệt” dự án lấp sông Đồng Nai

29/07/2015 05:06 GMT+7

Hôm qua 28.7, HĐND TP.HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp thứ 18. Tại phiên thảo luận tổ vào buổi chiều, hầu hết đại biểu (ĐB) tập trung ý kiến về vấn đề nước sạch và thu phí đường bộ xe máy .

Hôm qua 28.7, HĐND TP.HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp thứ 18. Tại phiên thảo luận tổ vào buổi chiều, hầu hết đại biểu (ĐB) tập trung ý kiến về vấn đề nước sạch và thu phí đường bộ xe máy.
Theo báo cáo của UBND TP, hiện vẫn còn 358.351 hộ chưa được sử dụng nước sạch hoặc nước ngầm đã qua xử lý. Điều đáng lo ngại là qua kiểm tra chất lượng nước tại 1.400 vị trí đại diện, tập trung 7 quận, huyện: 12, Bình Tân, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và Nhà Bè, có đến gần 100% mẫu không đạt Quy chuẩn VN 02:2009/BYT của Bộ Y tế.
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, ĐB Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP, nói thẳng: “Qua 40 năm đất nước thống nhất rồi mà người dân vẫn chưa được hoàn toàn sử dụng nước sạch. Mình nói là TP văn minh, hiện đại mà người dân chưa được sử dụng nước sạch thì sao văn minh, hiện đại”.
Trong khi đó, ĐB Nguyễn Tấn Tài đề nghị cần quan tâm đặc biệt đến chất lượng nguồn nước phục vụ cho người dân trước nguy cơ tác động xấu của việc lấp sông Đồng Nai để làm trung tâm thương mại, khu dân cư. Theo ông Tài, quy hoạch cấp nước đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt, sản lượng nước thô cung cấp cho hệ thống cấp nước TP từ sông Đồng Nai khoảng 2,5 triệu m3/ngày đêm. Việc lấp sông Đồng Nai, qua phân tích, đánh giá của nhiều chuyên gia, có thể làm thay đổi dòng chảy, gây ảnh hưởng đến việc khai thác nước thô cung cấp cho hệ thống cấp nước TP nói riêng và môi trường khu vực hạ lưu nói chung.
“Cả TP gần 10 triệu con người vẫn đang sử dụng nước có nguồn chủ yếu từ sông Đồng Nai, vậy việc lấp sông Đồng Nai có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến dòng chảy, nguồn nước thì TP có kiến nghị gì, phối hợp như thế nào với các địa phương lân cận để giải quyết vấn đề này”, ông Tài nói và đề nghị UBND TP phải có câu trả lời cho người dân biết.
Liên quan đến đề xuất tiếp tục thu phí đường bộ xe máy của UBND TP, nhiều ĐB đã bày tỏ quan điểm phải xem xét lại. ĐB Trần Trọng Dũng và ĐB Lâm Thiếu Quân đề nghị không nên tổ chức thu vì cử tri không đồng tình. ĐB Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND Q.9, cũng đề nghị dừng thu và cho phép hoàn trả lại số tiền hơn 1,2 tỉ đồng mà Q.9 đã thu của người dân trên địa bàn quận trong tháng 6 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.