Hẹn nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn làm ăn

09/04/2016 07:14 GMT+7

Tuyến cho rằng cửa hàng của Lê hạ giá thành để giành mối làm ăn nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, hẹn nhau “huyết chiến”.

Tuyến cho rằng cửa hàng của Lê hạ giá thành để giành mối làm ăn nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, hẹn nhau “huyết chiến”.

Ngày 8.4, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra vụ hai nhóm côn đồ dùng hung khí đánh nhau tại giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng (P.11, Q.Bình Thạnh) rạng sáng 6.4 làm Nguyễn Văn Chu (34 tuổi, quê Bình Thuận) và Mai Văn Lê (25 tuổi, quê Thanh Hóa) bị thương.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuyến (28 tuổi, quê Bình Thuận) và Mai Văn Lê cùng kinh doanh trong lĩnh vực trang trí nội thất tại khu vực Q.Bình Thạnh.
Thời gian gần đây, Tuyến cho rằng cửa hàng của Lê hạ giá thành để giành mối làm ăn nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, hẹn nhau rạng sáng 6.4 ra giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị “huyết chiến”.
Cả hai nhóm đều mang hung khí, khi đến điểm hẹn lao vào đánh nhau loạn xạ. Khi Công an Q.Bình Thạnh đến hiện trường, cả hai nhóm tháo chạy, để lại 2 người bị thương.
Tại hiện trường, công an thu giữ một số hung khí tự chế (dao, rựa…) và 3 xe máy. Qua điều tra, công an đã mời 3 người trong hai nhóm hỗn chiến lên làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.