Rượu độc hơn heroin

28/12/2010 19:52 GMT+7

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Ủy ban Khoa học độc lập về ma túy Anh, theo hãng tin Reuters.

Các chuyên gia đã đánh giá mức độ độc hại của từng chất như chất cồn, cocaine, heroin, ecstasy (thuốc lắc) và cần sa đối với những người sử dụng các chất này. Kết quả là xét về góc độ sức khỏe con người, heroin, cocaine và methamphetamine là những chất nguy hại nhất.

Còn rượu, heroin và cocaine là những mối nguy hại lớn nhất nếu xét về tác động đối với xã hội. Nhưng xét về tác động đối với người sử dụng và môi trường xung quanh, rượu trở thành “sát thủ” nguy hiểm hơn cả, tiếp đến là heroin và cocaine. Cần sa, ecstasy thì có mức độ độc hại thấp hơn. Rượu có thang điểm cao hơn vì nó được dùng quá rộng rãi và để lại hậu quả không chỉ cho cá nhân người uống rượu mà cả cho những người xung quanh họ.

Và khi uống nhiều rượu, chất cồn có thể phá hủy gần như tất cả các cơ quan nội tạng. Rượu cũng liên quan đến tỷ lệ tử vong và tội phạm cao hơn hầu hết các loại ma túy khác, trong đó có heroin. 

M.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.