Hô hoán Cảnh sát cơ động 'cướp bằng lái' rồi trình giấy bị... động kinh

08/01/2016 19:30 GMT+7

Chiều 8.1, Công an P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản cảnh cáo Phùng Tấn Quang (32 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 8.1, Công an P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản cảnh cáo Phùng Tấn Quang (32 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an P.Hòa Khánh Nam lập biên bản QuangCông an P.Hòa Khánh Nam lập biên bản Quang
Vào sáng cùng ngày, Quang điều khiển xe máy BS 92C1 - 069.50 trên đường Tôn Đức Thắng hướng từ ngã ba Huế về Liên Chiểu.
Đến giao lộ với đường Ngô Văn Sở, Quang vượt đèn đỏ nên bị lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Q.Liên Chiểu trên đường tuần tra phát hiện, dừng xe, tạm giữ giấy phép lái xe nhưng Quang không ký vào biên bản.
Quang tiếp tục lấy xe máy chạy đến tiệm photocopy gần đó in tờ giấy khổ 50 x 80 cm với dòng chữ “Tôi bị cảnh sát cơ động quận Liên Chiểu cướp bằng lái xe của tôi” rồi quay lại, đứng giữa giao lộ Ngô Văn Sở - Tôn Đức Thắng giăng tờ giấy ngang trước ngực.
Nhiều người đi đường hiếu kỳ tập trung lại gây ách tắc giao thông, khi cảnh sát cơ động mời Quang vào làm việc thì Quang nằm lăn ra giữa đường.
Sau một hồi vận động, Quang mới bình tĩnh lại và chịu vào trụ sở Công an P.Hòa Khánh Nam làm việc.
Tại công an phường, Quang khai năm 2002 bị tai nạn giao thông, bị chấn động đến thần kinh, phải uống thuốc điều trị kéo dài đến nay.
Sau khi thừa nhận hành vi gây rối, Quang xuất trình đơn thuốc điều trị “bị động kinh” của bệnh viện tại Quảng Nam, trước tình huống bất ngờ này, Công an P.Hòa Khánh Nam đành lập biên bản cảnh cáo rồi cho Quang về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.